Ba cán bộ Hội chữ thập đỏ Đồng Nai lĩnh án

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án "tham ô tài sản" đối với các bị cáo nguyên là cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai vào ngày 27/8, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Xuân (nguyên thủ quỹ Hội) 7 năm tù giam; Võ Thị Linh (nguyên Chủ tịch Hội) 1 năm cải tạo không giam giữ; bị cáo Trần Thị Xuân Yến (nguyên cán bộ thi đua khen thưởng Hội) được tòa tuyên vô tội.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố Võ Thị Linh hai tội danh là “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.


Tuy nhiên, sau quá trình điều tra lại, Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai đã rút quyết định truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Võ Thị Linh và chỉ truy tố tội danh “Tham ô tài sản”.

Theo c áo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2008, Võ Thị Linh (lúc đó là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai) và Trần Thị Xuân Yến đã có hành vi lập chứng từ khống, thực hiện hành vi tham ô tài sản chiếm đoạt trên 97 triệu đồng của Hội Chữ thập đỏ; trong đó Thị Linh chiếm đoạt trên 21 triệu đồng và Trần Thị Xuân Yến chiếm đoạt trên 72 triệu đồng.


Từ tháng 12/2007, Đặng Thị Xuân (là thủ quỹ Hội) đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo Hội thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt số tiền trên 364 triệu đồng.

Ngoài ra cũng khoảng thời gian trên, Võ Thị Linh thực hiện hành vi chi tiền các loại Quỹ tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trái với quy định, gây thiệt hại trên 297 triệu đồng của các loại Quỹ chất độc da cam, Quỹ mổ mắt nhân đạo, Quỹ hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai nhận tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh.


Ngoài ra, Võ Thị Linh còn thực hiện hành vi ký các bản đề nghị thanh toán, bảng tổng hợp chi phí các đợt phẫu thuật, ký các phiếu chi tiền của các hóa đơn khống để Trần Thị Xuân Yến tham ô trên 72 triệu đồng, Đặng Thị Xuân tham ô trên 364 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai xem xét đối với hành vi làm trái của Võ Thị Linh đã vi phạm tại điểm 3, mục II, Thông tư 07 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, chi tài chính đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ. Tuy nhiên, Võ Thị Linh đã nộp lại số tiền vi phạm.


Sau đó hành vi này được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai rút lại không truy tố Võ Thị Linh tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.



Sỹ Tuyên

Tham ô, nguyên GĐ Sở TNMT Phú Yên lĩnh 3 năm tù
Tham ô, nguyên GĐ Sở TNMT Phú Yên lĩnh 3 năm tù

Sau 4 ngày xét xử, sáng 17/8 đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về tội "tham ô tài sản" trong quá trình thực hiện Chương trình tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường tỉnh Phú Yên (Còn gọi là Chương trình Semla).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN