3 án tử cho băng cướp tiệm vàng máu lạnh

Trong 3 ngày 21-23/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm băng nhóm sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để cướp nhiều tiệm vàng ở một số tỉnh, thành phía Nam do tên Huỳnh Văn Tiếm (sinh năm 1959, quê Tây Ninh) và Lê Anh Kiệt (SN 1964, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Hầu hết các bị cáo trong băng nhóm này đều mang nhiều tiền án, lí lịch nhân thân xấu.

Các bị cáo đợi nghe tòa tuyên án tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: laodong.com.vn


Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Huỳnh Văn Tiếm, Lê Anh Kiệt, Nguyễn Văn Nhãn (SN 1957, Tây Ninh) mức án tử hình; Phan Văn Tưởng (SN 1973, Tây Ninh) mức án chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Phước (SN 1951, An Giang) 15 năm tù về các tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo Hội đồng xét xử, sau khi ra tù, không có công ăn việc làm, lại không muốn lao động, Tiếm và Kiệt đã lôi kéo, tập hợp các phần từ xấu, mua, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiến hành các vụ cướp nhằm vào các chủ tiệm vàng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là dã man, tàn độc, thực hiện đến cùng, được tổ chức chuyên nghiệp, súng được lên đạn sẵn để bóp cò vào nạn nhân cũng như người truy đuổi chúng, gây hoang mang trong nhân dân. Trước khi bị bắt, băng nhóm này còn lên kế hoạch để thực hiện vụ cướp tiệm vàng khác.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao: Do từng quen biết nhau trong trại giam nên sau khi mãn hạn tù, từ năm 2000-2005, Huỳnh Văn Tiếm cấu kết với Lê Anh Kiệt rủ rê, lôi kéo Nguyễn Văn Nhãn, Phan Văn Tưởng, Đặng Văn Phước cùng một số đối tượng khác tham gia mua, tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng để thực hiện nhiều vụ giết người, cướp tài sản của các chủ tiệm vàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Không chỉ giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo mà Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt còn tham gia trực tiếp với đồng bọn, cùng theo dõi quy luật buôn bán, sinh hoạt của các chủ tiệm vàng. Phát hiện cứ đến cuối ngày bán, các chủ tiệm vàng thường đem vàng về nhà cất giữ, Tiếm, Kiệt cùng đồng bọn đã tổ chức bám đuổi, dùng gậy tầm vông, gậy sắt đánh đập, cướp vàng và dùng súng để uy hiếp, đe dọa, sẵn sàng bắn xả vào những ai chống cự hoặc truy đuổi chúng. Số vàng cướp được, cả bọn chia nhau rồi “nướng” vào lô đề, cờ bạc và tiêm chích ma túy.

Trong vụ án này, Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt đã tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép 4 khẩu súng ngắn và đạn là vũ khí quân dụng; đã có hành vi giết người trong các vụ cướp tiệm vàng khiến ông Doãn Mỹ bị chết cũng như khiến nhiều người khác bị thương tích với tỉ lệ 1-31%.

Hai bị cáo này giữ vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu 8 vụ cướp tiệm vàng; trong đó Tiếm chiếm hưởng hơn 3,4 tỉ đồng còn Kiệt chiếm hưởng 1,23 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm tích cực của Tiếm và Kiệt, cùng chiếm hưởng số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra trong vụ án này còn có một số đối tượng tham gia nhưng do đã chết trước khi khởi tố nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án.


Trần Xuân Tình
Tử hình và tù chung thân hai bị cáo giết người cướp tiệm vàng
Tử hình và tù chung thân hai bị cáo giết người cướp tiệm vàng

Ngày 26/3, tại Tuyên Quang, Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 (Tuyên Quang) do hai tên Đặng Hữu Hạnh và Trần Văn Hà gây ra, khiến chủ tiệm vàng là anh Nguyễn Mạnh Dũng tử vong sau khi bị hai tên cướp dùng dao đâm vào vùng bụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN