2.000m2 nhà xưởng sản xuất giấy cháy rụi

Sau hơn 6 giờ xảy ra cháy lớn tại Nhà máy sản xuất giấy vàng mã của Công ty TNHH Đại Phúc (tại KP4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), đến 2 giờ sáng nay ( 12/4), lực lượng cứu hoả mới khống chế dập tắt, song bên trong đống đổ nát khói vẫn còn toả ra.

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ vật tư trang thiết bị của công ty.


Vụ cháy xuất phát vào lúc 20 giờ ngày 11/4, lửa bùng cháy dữ dội tại khu nhà xưởng sản xuất giấy vàng mã của Công ty Đại Phúc, sau đó lửa lan nhanh bao trùm trên diện tích gần 2.000m2. Vụ hoả hoạn giữa khu dân cư trong đêm khiến người dân khu phố 4 náo loạn, do xe chữa cháy hụ còi lấy nước cứu hoả suốt đêm qua.

Lực lượng cứu hoả Bình Dương huy động 13 xe, thêm xe chi viện từ Khu công nghiệp VSIP 1, KCN Sóng Thần và 3 xe tiếp nước của Công ty Bexamex phối hợp dập lửa. Hơn 80 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thức trắng đêm dập lửa trong 6 giờ liền. Do vụ hoả hoạn nằm giữa khu dân cư, xa nguồn nước và cháy nguyên liệu giấy với khối lượng qua lớn, khiến công tác cứu hoả mất rất nhiều thời gian.

Vụ hoả hoạn làm sập gần như toàn bộ nhà xưởng có kết cấu tường gạch, khung thép và mái tôn trên diện tích 2.000m2, thiêu rụi hàng chục tấn giấy nguyên liệu, thành phẩm và máy móc, ước thiệt hại hàng tỉ đồng. N guyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dương Chí Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN