2 nữ cán bộ ngân hàng 'rút ruột' 6 tỷ đồng lĩnh án

Ngày 5/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 2 bị cáo Nguyễn Thị Nhung và Ngô Thị Mỹ Liên, nguyên là cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thường Tín (Hà Nội) mức án tương ứng là 20 năm và 16 năm tù, về cùng tội danh “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, hai nữ cán bộ của chi nhánh ngân hàng trên đã lập chứng từ khống để tất toán 10 sổ tiết kiệm của khách hàng với tổng tiền gốc gần 6 tỷ đồng và hơn 23 triệu đồng tiền lãi.

Hai bị cáo Nhung, Liên tại tòa ngày 5/6. Ảnh: VOV.


Chỉ trong vòng 1 tháng của năm 2011, Nhung và Liên đã bàn bạc, lên kế hoạch cùng nhau tất toán 10 sổ tiết kiệm của khách hàng mà hai cán bộ này có trách nhiệm quản lý. Sau đó, để hợp thức và che giấu, cả hai thông đồng lập hồ sơ khách hàng gửi tiền tiết kiệm khống hoặc lập mới sổ tiết kiệm cho khách. Họ nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng không hạch toán trên hệ thống của ngân hàng để bù trừ cho các sổ tất toán khống. Cơ quan điều tra kết luận, Nhung chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng và Liên chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra cũng kiến nghị ngân hàng xử lý kỷ luật hành chính đối với một số lãnh đạo của ngân hàng thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát các giao dịch theo quy định, dẫn tới việc 2 bị cáo lợi dụng kẽ hở, thực hiện hành vi vi phạm.


TTXVN/Tin tức
Tham ô hơn 500 triệu đồng, một cán bộ bị khai trừ Đảng

Ngày 21/5, ông Nguyễn Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, Đảng ủy xã vừa quyết định khai trừ Đảng đối với Đặng Thị Ngọc Ngân, thủ quỹ xã Lương Hòa, về hành vi “tham ô tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN