Tham ô hơn 500 triệu đồng, một cán bộ bị khai trừ Đảng

Ngày 21/5, ông Nguyễn Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, Đảng ủy xã vừa quyết định khai trừ Đảng đối với Đặng Thị Ngọc Ngân, thủ quỹ xã Lương Hòa, về hành vi “tham ô tài sản”.

Ông Nguyễn Thành Đoàn, Chủ tịch UBND xã có đơn xin từ chức vì đã bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo về trách nhiệm, vai trò quản lý, để xảy ra sai phạm của Đặng Thị Ngọc Ngân và đã được chấp nhận. Bà Nguyễn Lê Thúy Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã, được điều động làm Chủ tịch UBND xã Lương Hòa.

Theo ông Nguyễn Văn Xuân, từ năm 2005, Đặng Thị Ngọc Ngân vào làm việc tại UBND xã Lương Hòa, được bố trí phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội kiêm thủ quỹ cho đến khi bị phát hiện tham ô tài sản.

Trong suốt 4 năm (từ năm 2008-2012) sau khi nhận tiền của các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã được Nhà nước trợ cấp, Ngân không chi cho các đối tượng mà cố tình "nháy" chữ ký của những người này, sau đó đem danh sách về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bến Lức để quyết toán. Ngân đã chiếm đoạt của 95 trường hợp với số tiền 127 triệu đồng.

Ngoài ra, năm 2012 Ngân chiếm đoạt quỹ an ninh quốc phòng của xã với 63 triệu đồng; chiếm đoạt hợp đồng trách nhiệm của Công cổ phần mía đường Hiệp Hòa và công ty cổ phần Nivl Ấn Độ hơn 103 triệu đồng; chiếm đoạt tiền xây nhà tình nghĩa 40 triệu đồng… Tổng số tiền mà Ngân thừa nhận chiếm đoạt hơn 517 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức đã chuyển hồ sơ về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án.


Thanh Bình
Bắt Phó phòng Kinh tế huyện tham ô

Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng và khám xét nơi làm việc đối với ông Đặng Thành Nguyên (SN 1969), nguyên là Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Pah về hành vi "tham ô tài sản".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN