15 năm tù cho nữ quái chuyên lừa 'xin việc, xin học'

Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Thanh Bính (sinh năm 1957, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hành vi "xin việc làm và xin đi học" với số tiền chiếm đoạt lên đến gần 3 tỷ đồng.

Phạm Thị Thanh Bính tại phiên xét xử. Ảnh: Vnmedia


Theo cáo trạng, mặc dù không có chức năng, khả năng xin cho người khác vào làm việc tại các cơ quan nhà nước và vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhưng Bính đã tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, có những khả năng trên.

Bính dùng thủ đoạn tự giới thiệu là mình có quan hệ rộng với lãnh đạo nhiều ban, ngành và hứa có thể xin chuyển chuyên nghiệp trong quân đội, xin vào làm việc tại công ty viễn thông quân đội, ngân hàng hoặc xin vào học tại các trường đại học mà không phải qua thi cử. Nhiều người cả tin đã đưa tiền cho Bính.

Thực tế, sau đó Bính không xin được việc làm và xin vào học như đã hứa hẹn mà tìm cách trốn tránh, không trả lại tiền cho các bị hại. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2010, Bính đã nhận tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Hiện, Bính mới bồi thường cho các bị hại hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại thì Bính không có khả năng thanh toán.


Tại phiên tòa, bị cáo Bính đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong được hưởng lượng khoan hồng từ pháp luật. Ngoài án phạt tù 15 năm, Bính còn bị Tòa tuyên buộc phải chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn 1,6 tỷ đồng còn lại cho các bị hại.


Kim Anh
'Chủ họ' 8x lãnh 18 năm tù
'Chủ họ' 8x lãnh 18 năm tù

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Đinh Thị Trang (SN 1985, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN