Để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa doanh nghiệp đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Phát hiện nhiều hàng hóa nghi giả mạo mang thương hiệu nổi tiếng khi kiểm tra đột xuất tại chợ Bến Thành và khu mua sắm Saigon Square (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).
Sáng 3/11, Đại úy Nông Văn Tôn, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu được vận chuyển trái phép qua địa bàn.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Bình vừa bắt giữ vụ vận chuyển 3.108 chai rượu ngoại nhập lậu các loại.
Chiều 2/11, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an Tp. Hồ Chí Minh và lực lượng bộ đội Biên phòng Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện 1 container hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc với trị giá gần 600 triệu đồng.
Chiều 1/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời thành lập hội đồng tiêu hủy 900 lít bia hơi không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 1/11, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) phát hiện và tạm giữ một lượng lớn đường kính trắng không rõ nguồn gốc và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.
Tại Việt Nam, rất dễ để tìm mua các sản phẩm thời trang gắn các nhãn hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Gucci… hay những chiếc đồng hồ sang trọng với giá rẻ bất ngờ, từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.
Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ lái xe để lấy lời khai, củng cố hồ sơ, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc ô tô chở 11.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.
Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ngày 30/10, tình trạng gian lận thương mại, nhập lậu đường quy mô lớn đang diễn ra rất nhức nhối, gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành mía đường Việt Nam.
Các cơ quan chức năng gồm Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bày tỏ lo ngại trước tình trạng buôn lậu các mặt hàng quốc cấm như ma túy, pháo nổ; gian lận xuất xứ hàng hóa đang ở mức đáng báo động, cần có giải pháp hữu hiệu và sự phối hợp giữa các lực lượng.
Lực lượng hải quan vừa phát hiện một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 1.400 điếu xì gà từ Moscow (Nga) về Việt Nam qua đường hàng không.
Theo Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Nguyễn Thế Anh, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra nhiều kho nghi chứa hàng nhập lậu tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời sẽ xử lý nghiêm những đơn vị cho thuê kho trái phép có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ngày 23/10, lực lượng hải quan vừa phát hiện 2 hành khách quốc tịch Việt Nam nhập cảnh mang theo số lượng ngoại tệ lớn gồm 77.200 USD và 1.060.000 Rupe mà không khai báo theo quy định pháp luật.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương mới đây đã tịch thu gần 250 tấn đường cát nhập lậu. trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng.
Tối 22/10, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 12 giờ ngày 21/10, tại khu vực cổng Trường Chính trị thành phố Chí Linh (Hải Dương), Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang một vụ vận chuyển pháo trái phép.
Theo ông Nguyễn Khánh Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới có khả năng diễn biến phức tạp do nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong những tháng cuối năm, dịp trước trong và sau Tết nguyên đán.
Theo Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ông Đàm Thanh Thế, thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tuyến Tây Bắc đã đạt được kết quả khả quan, đã xoá hết những điểm nóng về buôn lậu tại khu vực này.
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam đã gia tăng công tác kiểm soát biên giới, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động phối hợp với lực lượng chức năng, góp phần giảm thiểu tình trạng buôn lậu qua biên giới và xóa bỏ những “điểm nóng” về buôn lậu.
Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng phía Nam, quản lý hơn 1.000 km đường biên giới giáp với Campuchia, công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới rất phức tạp, cam go. Với quyết tâm, nỗ lực của mình, lực lượng đã từng bước kéo giảm tình trạng buôn lậu qua biên giới bằng những cách làm mới và hiệu quả.
Bộ Công Thương vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực công thương; trong đó nêu khá nổi bật vấn đề quản lý thị trường để hạn chế hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.