Phát hiện, thu giữ gần 1 tấn pháo tại Vĩnh Phúc 

Ngày 3/12, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép gần 1 tấn pháo các loại.

Chú thích ảnh
Số pháo bị lực lượng chức năng thu giữ. 

Khoảng 13 giờ ngày 3/12, tại thôn 6, xã Đại Đồng, Công an huyện Vĩnh Tường bắt quả tang Ngô Thị Biên, sinh năm 1970, trú tại thôn Mới, xã Tân Tiến có hành vi vận chuyển trái phép gần 181 kg pháo hoa dạng hộp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Thị Biên tại thôn Mới, Công an huyện Vĩnh Tường tiếp tục pháp hiện, thu giữ 53 bao tải, bao ni lông chứa các pháo các loại với trọng lượng khoảng 742 kg.

Tổng số thu giữ là khoảng 923 kg pháo các loại.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an huyện Vĩnh Tường để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Những năm gần đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trên địa bàn Vĩnh Phúc diễn ra phức tạp, nhất là vào thời điểm những tháng cuối năm.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 10/11, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trong lúc tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 2C (thuộc thôn Hùng Vỹ, xã Đồng Văn) thì phát hiện, bắt quả tang nam thanh niên điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 88C-057.37 vận chuyển 33 thùng bìa cứng, bên trong có chứa 467 kg pháo các loại.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)
Dùng xe máy độ chế vận chuyển 235 kg pháo lậu
Dùng xe máy độ chế vận chuyển 235 kg pháo lậu

Ngày 29/11, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tiến hành hoàn thiện các thủ tục, bàn giao tang vật và đối tượng cho Công an huyện Ngọc Hồi để điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép gần 235 kg pháo tại xã Pờ Y.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN