Để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa doanh nghiệp đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tổng cục Quản lý thị trường vừa ký Quyết định 3972/QĐ-TCQLTT phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020.
Ngày 29/11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa phát hiện một lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá gần 1 tỉ đồng.
Đội Quản lý thị trường số 1- Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa qua đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh bình chữa cháy, tạm giữ 1.100 bình chữa cháy có dấu hiệu gian lận, giả mạo.
Tại Diễn đàn chống hàng giả, hàng nhái tại Việt Nam do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức ngày 26/11, các công ty kinh doanh gas cho biết: Mỗi năm chỉ thu về được khoảng 60 – 70% vỏ bình gas đã đưa ra lưu thông thị trường. Điều này lý giải tại sao số vỏ bình gas trôi nổi và tình trạng sang chiết nạp gas trái phép để thu lợi bất chính vẫn đang hoành hành.
Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình đã phát hiện và thu giữ hàng trăm chiếc ví cầm tay, túi đeo chéo, ba lô...không rõ nguồn gốc xuất xứ, mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Dior, Adidas...
Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa thu giữ hơn 400 sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc nghi nhập lậu tại chung cư Hà Đô, Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), tính đến ngày 22/11, đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội bị phát hiện có bán các sản phẩm liên quan đến “đường lưỡi bò”.
Lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong 3 valy có chứa gần 2.500 điếu xì gà Cuba vẫn còn nguyên seal của nhà sản xuất.
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10492/VPCP-V.I về việc đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về công tác chống buôn lậu thuốc lá.
Sau 2 tháng điều tra đường dây sản xuất hàng nhái thương hiệu The North Face (Mỹ), Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an thụ lý.
Ngày 18/11, lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ gần 100 lít dầu nhớt nhái thương hiệu nổi tiếng đang chuẩn bị đưa vào tiêu thụ.
Trong thời gian gần đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều xe mô tô ba bánh gắn logo “xe thương binh” vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu.
Theo ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, tính đến hết tháng 10/2019 số lượng thuốc lá nhập lậu các loại bị tịch thu chưa thể xử lý là trên 9,5 triệu bao.
Tại một cửa hàng kinh doanh túi xách trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội vừa thu giữ hơn 1.400 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.
Ngày 14/11, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lào Cai và Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã bắt giữ một xe ô tô chở gỗ lậu.
Chiều 13/11, ông Trương Công Huy, Đội trưởng Đội chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết: Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Phát triển thương mại Gia Minh, có trụ sở tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc (Lạng Sơn) do vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhái nhãn mác nước ngoài sản xuất.
Chiều 11/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý thị trường và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Trước nghi vấn thông tin về Công ty cổ phần MHA thời trang Seven.Am nhập thêm hàng Trung Quốc, thay đổi nhãn mác thành "Made in Vietnam", ngày 11/11, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 5 điểm kinh doanh thương hiệu thời trang này trên địa bàn Hà Nội .
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia – Bộ Trưởng Bộ Tài chính vừa yêu cầu các lực lượng chức năng cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng lĩnh vực phụ trách không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xử lý nghiêm nếu có hành vi biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đang xử lý 4 container phế liệu xuất khẩu có dấu hiệu gian lận thuế với trị giá lô hàng gần 3 tỷ đồng.