Liên tiếp bắt giữ số lượng lớn đường kính thẩm lậu từ Lào vào Việt Nam

Ngày 16/12, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng lậu là đường kính và bia trên địa bàn huyện.

Chú thích ảnh
Số hàng hóa thu giữ đều không có nguồn gốc xuất xứ. 

Cụ thể, khoảng 5 giờ ngày 16/12, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Hướng Hóa) phát hiện một số lượng lớn đường kính trắng đang được bốc xếp vào sân nhà bà Trần Thị Gái (sinh năm 1972, trú tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế xác định lô hàng gồm 100 bao đường kính trắng, tổng trọng lượng là 5 tấn. Bà Gái nhận 5 tấn đường là của mình nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ lô hàng.

Trước đó, ngày 15/12, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Hướng Hóa) chặn bắt 4 xe ô tô hạ tải (gồm các xe mang biển số 74D-002.48, 74D-002.72, 74D-00186, 74D-002.60) chở hàng hóa quá tải và không có giấy tờ hợp lệ. Tổng cộng, 4 xe này chở 10,2 tấn đường kính trắng và 648 chai bia nhập lậu.

Hướng Hóa là huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, giáp với Lào. Tại đây, tình trạng buôn bán và vận chuyển hàng lậu, hàng cấm thường diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Tạm giữ hàng trăm tấn thuốc bắc nghi nhập lậu tại Ninh Hiệp
Tạm giữ hàng trăm tấn thuốc bắc nghi nhập lậu tại Ninh Hiệp

Chiều tối 9/12, cơ quan chức năng đã khám xét một số địa điểm trên địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội và tịch thu hàng trăm tấn thuốc bắc nghi nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN