Vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 20/9, tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện một tàu chở than mang số hiệu QN-1234 có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội sản xuất, tiêu thụ hàng giả là thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn liên tiếp bắt giữ hai vụ kinh doanh, vận chuyển chân gà không rõ nguồn gốc, thu giữ 1,9 tấn hàng vi phạm.
Sáng 12/8, Cảnh sát biển và lực lượng chức năng đã tổ chức dẫn giải tàu vận chuyển 1.000 m3 cát không rõ nguồn gốc về khu vực chân cầu Bạch Đằng (Hải Phòng) để canh giữ đảm bảo an toàn và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 10/8, Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an các xã Tế Nông, Tân Phúc, huyện Nông Cống đột kích, bắt quả tang 2 cơ sở chuyên sản xuất, phân phối, bán sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng OMO, nước rửa bát giả trên sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam.
Là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia hơn 56 km và vùng biển rộng trên 63.000 km2, Kiên Giang có vị trí thuận lợi để phát triển giao thương kinh tế trong khu vực.
Ngày 9/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu với tổng giá trị hơn 134 triệu đồng.
Ngày 8/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp Cục Hải quan thành phố triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép ma túy ngụy trang trong rượu vang từ Pháp về Việt Nam.
Tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động phát trở lại, nhất là giai đoạn bước vào mùa nước nổi, với nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam.
Theo Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay, hoạt động buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và gian lận thương mại ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau gây khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra.
Ngày 5/8, theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy 249 lô hàng bị thu giữ vi phạm hành chính trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Số lượng hàng hóa này là tang vật vi phạm hành chính bị thu giữ trong các đợt kiểm tra trước đó.
Sáng ngày 31/7, đại điện Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện 2 tấn đường cát nhập lậu tại một điểm kinh doanh trên đường Gia Phú, Phường 3, Quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 24/7, theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh và phát hiện 2.811 sản phẩm gồm quần áo thể thao và giầy thể thao có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike và Adidas.
Ngày 19/7, sau 3,5 ngày xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) mức án 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, em gái Nguyễn Thị Ngọc Giàu) 15 năm tù; 21 bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt từ 4-13 năm tù.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hậu Giang vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 80.000 quyển sách giáo khoa các loại từ lớp 1 đến lớp 12, có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đây là vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến sách giáo khoa lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Ngày 18/7, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 225,8 kg pháo nổ các loại…
Ngày 17/7, ông Hồ Sỹ Trị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo vừa khởi tố vụ án vụ buôn lậu vàng lớn, với tang vật hơn 1,1 kg vàng, trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng.
Ngày 15/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 6 năm tù đối với bị cáo Ding Yu Ling (tức Đinh Thị Hoa, Đinh Ngọc Linh, sinh năm 1987, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Chiều 9/7, Đội Quản lý thị trường số 22 (Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm vừa "tóm gọn" hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng đã hết hạn sử dụng.
Ngày 9/7, ông Vũ Thái Sơn, Chủ tịch Hội Điều Bình Phước cho biết đã có công văn gửi UBND tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị liên quan có biện pháp hỗ trợ Hội Điều Bình Phước, chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm chấn chỉnh việc buôn bán các sản phẩm hạt điều kém chất lượng, đặc biệt là các thông tin quảng cáo giả mạo hạt điều Bình Phước.
Ngày 9/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, theo quyết định xử phạt hành chính số 1818 của UBND tỉnh Bình Dương, đơn vị đã tiêu hủy lô hàng hơn 43 tấn phân bón gây hại.