Ngày 23/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội QLTT số 13 vừa phối hợp với UBND xã Bà Điểm kiểm tra, tạm giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ được rao bán trên mạng xã hội.
Sáng 22/11, tại số 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Tổng cục Quản lý thị trường đã mở cửa Phòng trưng bày hàng thật, hàng giả.
Thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại thường có dấu hiệu gia tăng. Do đó, các ngành chức năng tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng nhằm thực hiện hiệu quả trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm góp phần ổn định thị trường trong nước, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
Mùa nước nổi về, hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới tỉnh An Giang đang diễn biến phức tạp hơn, khi những cánh đồng hai bên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia là khoảng mênh mông nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng buôn lậu.
Việt Nam đã có nhiều ưu đãi trong mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân biên giới. Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, chính sách này đang bộc lộ một số bất cập khi phát sinh khó khăn trong quản lý, kiểm dịch, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu và phòng chống gian lận thương mại.
Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình tuần tra trên sông đã phát hiện, tạm giữ 2 tàu vận chuyển cát và đá không rõ nguồn gốc để điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 13/11, tại vòng xuyến thị xã Hồng Lĩnh, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) đã ra hiệu dừng và kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 14F-00137 do Nguyễn Văn Thư (sinh năm 1979, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình) điều khiển.
Càng gần đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lợi dụng nhu cầu sử dụng hàng hóa, thực phẩm trong những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025 tăng cao, các đối tượng buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng tìm mọi cách tích trữ hàng hóa để tung ra thị trường dịp Tết nhằm thu lợi nhuận. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai quyết liệt các chiến dịch truy quét và xử lý các cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng nhái thương hiệu trên địa bàn.
Qua tra soát việc kinh doanh trên các trang mạng xã hội, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 18 thuộc Cục QLTT TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ hơn 1.015 kg khô bò "4 không": Không nhãn hiệu; không ghi xuất xứ; không có ngày sản xuất và hạn sử dụng; không có hóa đơn, chứng từ theo quy định..., được giới thiệu, chào bán trên mạng xã hội Facebook.
Chiều 7/11, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Tuyền (sinh năm 1966, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi buôn bán sách giáo khoa giả.
Ngày 7/11, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Cơ quan bảo vệ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KOIPA) tổ chức Hội thảo trực trạng và giải pháp nhận diện hàng giả, hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ từ góc nhìn doanh nghiệp Hàn Quốc 2024.
Lực lượng chức năng vừa thu giữ 25 chiếc xe điện loại 3 bánh và 4 bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc diện cấm lưu thông tại Hà Nội.
Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội biên phòng Bình Phước đã bắt giữ 2 đối tượng Phạm Quang Vinh (42 tuổi) và Phạm Tiến Tài (45 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), cùng tang vật gần 150 kg pháo lậu để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.
Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 sẽ được toàn lực lượng quản lý thị trường triển khai từ ngày 1/11/2024 đến hết ngày 1/3/2025.
Chiều tối ngày 31/10, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (Tổng cục Quản lý thị trường - QLTT) đã phối hợp với Cục QLTT TP Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại chợ Bến Thành, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, tạm giữ 3.337 chiếc vợt, bóng và dụng cụ pickleball nhập lậu và 393 chiếc vợt, bóng, túi đựng vợt có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Vụ việc đang được chuyển cho cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa phát hiện và bắt giữ người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ vận chuyển trái phép hơn 700 viên kim cương tự nhiên, lẫn nhân tạo qua Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất, với tổng trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.
Đội QLTT số 7, Cục QLTT TP Hải Phòng đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an quận Ngô Quyền) tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại TP Hải Phòng, thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Hiện nay, các địa phương đầu nguồn ở tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa nước nổi, nước ngập các cánh đồng thuộc khu vực biên giới 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia). Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuần tra, mật phục, tích cực phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi, ngăn chặn các đối tượng lén lút dùng phương tiện thủy để vận chuyển hàng lậu qua biên giới, vào nội địa tiêu thụ.
Lực lượng chức năng tại Tây Ninh vừa triệt phá 2 điểm kinh doanh trên nền tảng số (thương mại điện tử), thu giữ hơn 3680 đơn vị sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn, bao bì hàng hoá… trị giá hàng hoá ước tính khoảng 292 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Đội 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an huyện Tân Châu triệt xóa tụ điểm buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng số lượng lớn trên không gian mạng.