Tiêu hủy hơn 4 tấn thịt, nội tạng lợn không rõ nguồn gốc

Hơn 4 tấn thịt, mỡ lợn đã bốc mùi hôi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ trước khi được tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Số thịt, mỡ heo đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 5/8, qua quản lý địa bàn và phối hợp trao đổi thông tin, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) và Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường An Nhơn Nam tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh thịt heo của bà N. T. T (45 tuổi) và Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Q.V do ông N.T. Q (53 tuổi) - cùng trú tại tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam). 

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà T có 6 tủ đông, bên trong đang bảo quản lượng lớn thịt heo. Theo tường trình của bà T, lượng thịt heo trên (chủ yếu là thịt mỡ và một ít xương heo) được bà mua, thu gom tại các chợ, cơ sở giết mổ rải rác trên địa bàn tỉnh, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Thịt heo sau khi phân loại, bảo quản được bán lại cho các cơ sở chế biến thực phẩm để kiếm lời.

Còn tại cơ sở kinh doanh thịt heo của Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Q.V, lực lượng chức năng cũng phát hiện lượng lớn thịt heo (đa phần là thịt mỡ) được bảo quản trong 7 tủ đông và 1 kho lạnh. Lực lượng chức năng xác định hộ bà T và Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Q.V có hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm tươi sống (thịt heo) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có dấu kiểm soát giết mổ và không có giấy tờ hợp pháp kèm theo.

Đặc biệt, số thịt và mỡ heo bị phát hiện đã có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi thối, không bảo đảm an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. 

Tổng số hàng hóa bị tạm giữ là 4.040 kg thịt và mỡ heo các loại, toàn bộ đã được đưa đi tiêu hủy trong ngày tại Khu xử lý chất thải rắn của Công ty CP Môi trường Bình Định, địa chỉ thôn Thanh Long, phường Quý Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Với các hành vi kinh doanh hàng hoá khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bà T sẽ bị xử phạt số tiền 19,5 triệu đồng; Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Q.V kinh doanh hàng hoá không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng sẽ bị xử phạt số tiền 69 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đã thưởng nóng và biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ quản lý thị trường và lực lượng công an.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Phát hiện, tạm giữ hàng trăm bình khí N2O không rõ nguồn gốc
Phát hiện, tạm giữ hàng trăm bình khí N2O không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Đông Anh và Công an xã Phúc Thịnh ngày 28/7, tổ chức kiểm tra đột xuất đối với hai cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN