Việc Giám đốc CIA công du Thổ Nhĩ Kỳ có phải là một cái bẫy?

Liệu đề xuất từ phía Washington hợp tác với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch chống IS có phải là một cái "bẫy"?

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo.

Ngày 9/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với giới chức cấp cao về cuộc khủng hoảng ở Syria và chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo lời khuyên từ nhà phân tích quốc phòng Koray Gurbuz trả lời phỏng vấn đài phát thanh Sputnik Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không nên đồng ý với bất kỳ đề nghị nào từ phía Washington và gọi chúng là “một cái bẫy”.

Gurbuz – một chuyên gia đang làm việc tại Đại học Bilkent đồng thời là cựu Chủ tịch Hội Chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ - đề xuất cả ông Pompeo và giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng nên "bàn đến" sự hỗ trợ của Washington đối với lực lượng người Kurd tại Syria cũng như với giáo sĩ Fethullah Gülen – người mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính hồi tháng 7 năm ngoái.

Ông nhận định: “Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan đã bàn luận những vấn đề này trong buổi điện đàm hôm thứ ba (7/2) vừa qua. Thổ Nhĩ Kỳ đang giao tranh quyết liệt với tổ chức Đảng Công nhân Kurd (PKK). Trong khi Mỹ cũng cung cấp vũ khí cho Đảng Liên đoàn Dân chủ (PYD). Mỹ đã lừa Ankara”.

PYD được biết đến là một tổ chức đồng minh phối hợp với Washington chiến đấu trên mặt đất tại Syria. Theo Ankara, PYD lại có liên hệ với PKK – tổ chức khuynh tả vũ trang luôn đối đầu với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài hàng chục năm nay.


Đề cập đến việc hai Tổng thống nhất trí hợp tác chung để triển khai hoạt động chống IS tại thị trấn Raqqa và al-Bab ở Syria, ông Gurbuz khẳng định: “Rõ ràng Mỹ sẽ không điều lực lượng của họ tham gia các chiến trường đó. Thay vào đó, họ sẽ huy động những lực lượng mà họ hỗ trợ trên mặt đất (PYD). Đến lúc đó Thổ Nhĩ Kỳ lại gặp thế khó vì họ lại phải hợp tác với phiến quân. Và điều này thực sự là thách thức nghiêm trong với Ankara, cả trong nước lẫn ngoài nước”.

Ông Gurbiz đề nghị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nên từ chối mọi lời đề xuất từ phía Washington, mà thay vào đó nên hợp tác chiến dịch với lực lượng Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Nga.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Giám đốc CIA đến Thổ Nhĩ Kỳ bàn chuyện chống IS
Giám đốc CIA đến Thổ Nhĩ Kỳ bàn chuyện chống IS

Ngày 9/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN