Truyền thông Indonesia nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác nghị viện với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nội dung hội đàm chính thức và họp báo chung vào ngày 4/8 giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia (DPR, tức Hạ viện Indonesia) Puan Maharani tiếp tục được rất nhiều tờ báo của “quốc gia vạn đảo” đưa tin.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trang web chính thức của DPR trích dẫn lời của bà Puan nhấn mạnh rằng “quan hệ Indonesia - Việt Nam như anh em trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”, đồng thời cho biết “sự gần gũi giữa Indonesia và Việt Nam còn thể hiện từ tình hữu nghị giữa hai vị cha già dân tộc là Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh - hai người bạn cùng chí hướng, có cùng tầm nhìn và sứ mệnh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc trên thế giới”.

Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia (RRI) dẫn lời bà Puan nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam không chỉ là đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực, mà còn tình hữu nghị anh em lâu đời được Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền tảng.

Trong khi đó, tờ Okezone.com cho biết Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác liên nghị viện. Sự hợp tác này giúp tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Okezone trích lời bà Puan bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ thắt chặt tình hữu nghị giữa Hạ viện Indonesia và Quốc hội Việt Nam, cũng như có tác động thực sự đối với quan hệ đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực giữa 2 nước, trong đó có thương mại, đầu tư, năng lượng sạch và tái tạo, và kết nối.

Theo báo điện tử Detik.com, MoU giữa Hạ viện Indonesia và Quốc hội Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhất là trong trao đổi thông tin, tham vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và trao đổi đoàn giữa các cơ quan lập pháp. 

Dẫn lời bà Puan phát biểu tại họp báo chung với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Detik cho biết hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương, cũng như sự ủng hộ vững chắc đối với ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, thông qua sự hỗ trợ của ngoại giao nghị viện.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani gặp gỡ báo chí sau khi kết thức hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức Antara đánh giá rằng hợp tác nghị viện sẽ hỗ trợ Indonesia và Việt Nam đối phó với tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán trái phép chất ma túy và đánh bắt bất hợp pháp. 

Trong bài “Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, Hạ viện ký MoU với Quốc hội Việt Nam”, tờ Indopos khẳng định rằng mối quan hệ song phương Indonesia - Việt Nam được thiết lập vào năm 1955 luôn mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân hai nước. Năm 2022, hai bên đã cam kết khuyến khích thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương trên nhiều lĩnh vực.

Kênh truyền hình Nusantara TV (NTV) cho biết Chủ tịch Hạ viện Indonesia ủng hộ mục tiêu của chính phủ nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028 và hy vọng rằng hai nước có thể cùng nhau phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhằm giảm sử dụng năng lượng hóa thạch theo các quy định trong nước và khu vực. Ngoài ra, bà Puan cũng ủng hộ các nỗ lực tăng cường kết nối và phát triển du lịch của hai nước.

Cũng liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tờ Kumpuran dẫn lời bà Puan nhấn mạnh rằng Hạ viện Indonesia và Quốc hội Việt Nam có thể đảm bảo rằng mỗi quốc gia có đủ nguồn tài trợ tài chính để đẩy nhanh việc thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo.

Hữu Chiến (TTXVN)
Quan hệ thương mại Việt Nam - Indonesia
Quan hệ thương mại Việt Nam - Indonesia

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Indonesia thời gian qua ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Indonesia đều là hai nền kinh tế có nhiều tiềm lực, đang trỗi dậy, đang phát triển nhanh chóng. Kim ngạch thương mại giữa hai nước ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Năm 2013, kim ngạch thương mại song phương chỉ đạt 4,87 tỷ USD thì 10 năm sau, kim ngạch đã tăng gần 3 lần, đạt 14,16 tỷ USD vào năm 2022. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 6,73 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN