Thế giới đón chờ ‘cuộc lột xác’ của Ukraine

Trong lúc các đảng thân châu Âu của Ukraine hào hứng ăn mừng chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hôm 26/10 thì giới quan sát nhanh chóng hướng sự chú ý đến một cuộc cải cách hứa hẹn trộn lẫn cả vị ngọt bùi và cay đắng.

Đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), đại diện NATO và Nghị viện châu Âu tham gia giám sát cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine trong cuộc họp báo sau bầu cử tại Kiev ngày 27/10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII trước thời hạn ở Ukraine cho thấy, trong 72% số phiếu được tính hôm 27/10, ba đảng lớn nghiêng về phương Tây giành được 54% phiếu ủng hộ. Các cuộc đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh đã được tiến hành, mà nội dung quan trọng ở đó sẽ là tìm ra công thức chính sách chính xác cho cuộc cải tổ đất nước.

Quốc hội Ukraine giờ đây đã thanh lọc được phần lớn những người trung thành với cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, người đã làm dấy lên những cuộc biểu tình trong hàng tháng trời và cuối cùng bị lật đổ vào hồi tháng 2 sau khi có quyết định thắt chặt quan hệ với nước Nga thay vì Liên minh châu Âu (EU).

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã vạch ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng với việc lên kế hoạch cho những thay đổi quan trọng trong lực lượng cảnh sát, tư pháp, các hệ thống thuế, khu vực quốc phòng và chăm sóc y tế của Ukraine trước năm 2020. Một trong những bước đi gai góc nhất sẽ là quyết định cho phép giá của các dịch vụ công ở một đất nước khát tiền như Ukraine tự điều chỉnh theo các quy luật của thị trường.

Tổng thống Poroshenko cũng tuyên bố muốn nhìn thấy Ukraine trở thành một quốc gia tự chủ hơn trong vấn đề năng lượng, đồng thời muốn chia sẻ quyền lực với chính quyền địa phương.

“Ukraine đang trong quá trình cải cách. Các cuộc bầu cử đã cho thấy cả chính phủ và cử tri kỳ vọng những thay đổi về mặt cấu trúc sẽ mang Ukraine gần hơn tới EU”, nhà phân tích chính trị Oleksiy Haran nói. Ngoài ra, nhà phân tích này còn cho rằng Ukraine trước tiên cần đơn giản hóa các quy định với doanh nghiệp tư nhân, đồng thời có biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài cũng như cần có sáng kiến nhằm kiềm chế tệ quan liêu, nạn đút lót.

Bức tranh về một cuộc cải cách “rầm rộ” của Ukraine càng trở nên đậm nét hơn với những lời chúc mừng mà phương Tây gửi đến. Trong một tuyên bố ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine “đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển dân chủ, hoàn thiện luật pháp và thúc đẩy sự ổn định và tăng trưởng kinh tế" tại quốc gia này. 

Trong khi đó, bóng gió về cuộc xung đột vẫn đang diễn ra ở khu vực miền Đông, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cùng chia sẻ quan điểm một quá trình cải cách tái tạo lại đất nước phải bao gồm một nỗ lực thiết lập các cuộc đàm thoại quốc gia. 

Một đơn vị xe tăng của lực lượng ly khai được triển khai gần thị trấn Krasnyi Luch, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 28/10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào đầu tháng 9, các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và các tay súng phe ly khai vẫn diễn ra thường nhật. Lãnh đạo của phe đòi ly khai thì bác bỏ cuộc bầu cử hôm 26/10 và gần 3 triệu cử tri tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này không tham gia cuộc bỏ phiếu trên.

Chín người mười ý


Nhà phân tích chính trị Mikhail Pogrebinsky gọi cuộc bầu cử vừa qua tại Ukraine là “một câu chuyện buồn” và cho biết ông không mấy tin tưởng chính phủ mới. “Dưới chiêu bài cải cách,  họ sẽ moi tiền của phương Tây và 'đánh chén' chúng như thường lệ, và sau đó biến nó thành chiến phí”.

Đối lập lại với quan điểm trên, các nhà quan sát quốc tế đã gọi cuộc bầu cử quốc hội Ukraine là một bước tiến tới việc xây dựng thể chế dân chủ. Ông Kent Harstedt, người giám sát nhiệm vụ quan sát viên của OSCE, cho biết cuộc bầu cử đã trao cho cử tri một cơ hội và cho thấy “sự tôn trọng dành cho các quyền tự do cơ bản”.

Trước khi cuộc bầu cử quốc hội Ukraine diễn ra, những tiếng chỉ trích vang lên từ Nga. Nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 27/10 cho biết Moskva sẽ công nhận kết quả của cuộc bầu cử này cho dẫu kết quả đó phần nào phản ánh “làn sóng” ra xa nước Nga. Trên trang Life News, ông nói: “Điều quan trọng là cuối cùng tại Ukraine sẽ có một chính phủ giải quyết không phải là việc kéo Ukraine đến phía Tây hay phía Đông, mà là những vấn đề thực sự quốc gia này đang đối mặt”.

Ở trong nước, người dân Ukraine cũng phản ứng đa chiều với cuộc bầu cử. Anh Anton Karpinsky, một bác sĩ 36 tuổi, cảm thấy hài lòng vì Ukraine sẽ có một chính phủ thân phương Tây. “Cuộc bầu cử cho thấy Ukraine nhìn thấy tương lai ở châu Âu và NATO, và chúng tôi sẽ đến đó từng bước một”.

Trong khi đó, ông Stepan Burko, một người nghỉ hưu 67 tuổi, thì lo lắng tương lai sẽ vẫn khó khăn. “Thứ duy nhất giành chiến thắng ở Ukraine là những câu khẩu hiệu. Không dễ dàng để vượt qua nghèo đói và chiến tranh”. Còn Tatyana Rublevskaya, một nhân viên trông cửa tiệm, 48 tuổi, thì chỉ hy vọng chiến tranh kết thúc. “Chúng tôi quá ngán ngẩm chuyện giết chóc, đạn pháo và vũ khí”.


Anh Tiếu (Theo AP)




Vị đắng nào cho con đường của 'ông vua chocolate'?
Vị đắng nào cho con đường của 'ông vua chocolate'?

Một ngày sau khi những lá phiếu của cử tri Ukraine thể hiện sự ủng hộ cho "Khối Poroshenko", từ thành lũy Donetsk của lực lượng nổi dậy, những quả tên lửa Grad bay qua bầu trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN