Nhiều thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Trump thắng cử

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới, với cuộc chạy đua giữa ông Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden - người mới đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 22/5/2020.
Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo tờ New York Times, ngày càng có nhiều nhân vật tên tuổi trong đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tái tranh cử lần này. Cá biệt, một số hiện chưa biết có bỏ phiếu cho ông Trump hay không, thậm chí có người còn đang xem xét kịch bản quay sang hậu thuẫn cho ông Biden.

Kori Schake, cựu nhân viên tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết, xu hướng bất mãn với vai trò lãnh đạo của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa gia tăng. Nó diễn ra tại thời điểm nhiều quan chức từng làm việc dưới thời Tổng thống George W. Bush Bush và Ronald Reagan - số từng gửi thư phản đối ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, tiến hành lập nhóm thảo luận qua email và ứng dụng Zoom. 

Mục đích chính của nhóm này là thống nhất cách thức thể hiện phản đối với ông Trump cũng như kịch bản có nên ra mặt ủng hộ ông Biden hay không. Nhân vật đi đầu trong tập hợp nỗ lực chống ông Trump là John B. Bellinger III, ngươi từng làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời George W. Bush. 

Theo nhiều nguồn thạo tin giấu tên, cựu Tổng thống George W. Bush sẽ không ủng hộ việc Trump tái đắc cử. Em trai ông là Jeb Bush đang phân vân chưa biết bỏ phiếu cho ai. Còn Thượng nghị sĩ Mitt Romney sẽ không dồn phiếu cho ông Trump.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống George W. Bush và vợ Laura. Ảnh: Reuters

Một nhân vật khá nổi bật trong chính giới Cộng hòa là cựu Ngoại trưởng Colin Powell cũng đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden.

Cindy McCain, góa phụ cố Thượng nghị sĩ John McCain, gần như chắc chắn sẽ ủng hộ Biden, chỉ còn lăn tăn cách thức nêu quan điểm ra công chúng. Hạ nghị sĩ bang Florida Francis Rooney, người chưa từng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong nhiều thập kỉ qua, cũng đang xem xét quay sang ủng hộ ông Biden. 

Các cựu thủ lĩnh Cộng hòa tại Quốc hội như cựu Chủ tịch Hạ viện Paul D. Ryan và John A. Boehner chưa cho biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Một số thành viên khác của đảng này - số từng từ bỏ hậu thuẫn cho ông Trump, đang xem xét khả năng quay sang bỏ phiếu cho ứng cử viên tự do, hoặc công khai ủng hộ ông Biden.

Riêng giới tướng lĩnh nghỉ hưu, số luôn cẩn trọng trong đưa ra quan điểm chính trị cá nhân, bộc lộ thái độ ngày một không hài lòng với vai trò lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, nhưng chưa biết có quay sang hậu thuẫn cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hay không.

Phản ứng cực đoan của Tổng thống Trump trước các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd cùng sự yếu kém của chính quyền trong xử lý đại dịch COVID-19 được coi là nguyên nhân khiến các nhóm đối tượng trên trong đảng Cộng hòa ngày một quan ngại và bất bình với ông Trump.

Một số thành viên cộng hòa tin rằng việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis mới đây công khai phản đối ông Trump liên quan đến việc sử dụng quân đội để dẹp biểu tình giúp “nhiệm vụ” của nhóm trở nên dễ dàng hơn. 

Một số nguồn tin cho biết, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị thành lập “Liên minh những người Cộng hòa ủng hộ Biden” sau khi ông chính thức có đủ số phiếu ủng hộ để trở thành ứng viên đề cử của đảng Dân chủ. Ông công khai chuyển đi thông điệp sẽ nỗ lực để giành được phiếu ủng hộ của cử tri trên khắp nước Mỹ, khẳng định đảng Dân chủ đang bước vào cuộc đua với tư cách là “một đảng thống nhất”.

Chĩa mũi dùi chỉ trích vào đối thủ, ông Biden chỉ trích ông Trump vì cách thức đối phó với người biểu tình, bày tỏ sự đồng tình với cáo buộc mà ông Mattis mới đưa ra, coi ông Trump là người “chia rẽ nước Mỹ”. Chính cách tiếp cận của ông Trump trước làn sóng phản đối trong dân chúng liên quan đến cái chết của George Floyd đã khiến ông vướng vào tranh cãi, đối đầu với thống đốc các bang, thị trưởng các thành phố. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Màn bứt phá của ông Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng
Màn bứt phá của ông Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

Ngày 5/6, ứng cử viên Joe Biden đã giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành đại diện của đảng Dân chủ, cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN