Israel sẽ tấn công Syria nếu Tổng thống Assad bị lật đổ

Chỉ huy trưởng lực lượng không quân Israel - Thiếu tướng Amir Eshel - ngày 22/5 cho biết Tel Aviv đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Syria để ngăn chặn nguy cơ các loại vũ khí tiên tiến rơi vào tay phần tử nổi dậy thánh chiến Hồi giáo hoặc lực lượng Hezbollah tại Lebanon sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (giữa) gặp gỡ các công nhân nhà máy điện ở trung tâm thủ đô Damascus ngày 1/5. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong một hội nghị an ninh được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Phòng không Không gian Fisher, ông Eshel nói: "Nếu chính quyền Syria sụp đổ vào ngày mai, Israel có thể sẽ ngay lập tức thực hiện các chiến dịch quy mô lớn, bởi tại Syria đang có một kho vũ khí lớn, và số vũ khí này có thể dễ dàng bị đánh cắp, sử dụng (để tấn công Israel)... Chúng tôi cần phải ở trong tư thế sẵn sàng". Ông đưa ra giả thuyết rằng cuộc chiến có thể leo thang và sẽ xảy ra cả các vụ tấn công của Hezbollah, Iran và các phiến quân tại Lebanon nhằm vào Israel và rằng lực lượng không quân (Israel) có thể phải sử dụng "toàn bộ khả năng của mình".


Trong một tuyên bố khác tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nói: "Có những kẻ đang âm mưu triển khai hệ thống vũ khí trên các trận địa để hủy hoại lực lượng không quân và hải quân của Israel, và chúng ta cần có các hành động được cân nhắc kỹ càng và có trách nhiệm để ngăn chặn điều này".


Mặc dù nhấn mạnh khả năng tấn công quân sự vào Syria - quốc gia đã có mối quan hệ song phương bế tắc với Israel trong nhiều thập kỷ - song Tel Aviv lo ngại rằng cuộc tấn công của họ sẽ vấp phải hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa do Nga chế tạo mà Syria đã lắp đặt - nhất là trong trường hợp quân đội Israel phải dàn mỏng lực lượng trên ba mặt trận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cũng đồng quan điểm với Thiếu tướng Eshel về điểm này và giới quan sát cho rằng những bình luận tương tự là nhằm ngầm chỉ trích Nga. 


Thiếu tướng Eshel nói rằng phiên bản tân tiến nhất hiện nay của hệ thống phòng không do Nga chế tạo S-300 đang trên đường tới Syria. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nguồn của thông tin này. Thông tin này cho thấy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không thành công trong việc kêu gọi Nga hủy bỏ bản hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-300 đã ký với Syria. Thiếu tướng Eshel nói: "Vượt trội về khả năng chiến đấu trên không là điều mấu chốt và chúng tôi phải đương đầu với thế hệ vũ khí mới của Syria".


Các máy bay Israel đã tấn công Syria ít nhất ba lần trong năm nay nhằm phá hủy các kho chứa mà nhiều nguồn tin tình báo cho là chỗ giấu các loại vũ khí phòng không và tên lửa đất đối đất cung cấp cho Hezbollah. Israel cũng lo ngại rằng chính quyền Assad có thể sẽ mất quyền kiểm soát các kho vũ khí hóa học.


Chính quyền Assad chưa từng đáp trả các cuộc không kích của Israel, song có dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo này đang mất dần khả năng kiềm chế, nhất là sau cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm vào một nhóm tuần tra Israel tại Cao nguyên Golan hôm 21/5 vừa qua. 



Bộ trưởng Yaalon nói rằng bất chấp các thắng lợi gần đây mà quân đội của Tổng thống Assad cùng lực lượng Hezbollah đã giành được, thủ đô Damacus đã bắt đầu rơi vào thế thất thủ. Ông nói: "Syria đang dần tuột khỏi tay Assad. Có người cho rằng ông ta vẫn 'cứng đầu' là do có sự hậu thuẫn của Nga". Bộ trưởng Yaalon cũng cho rằng ít có khả năng Syria sẽ phát động một cuộc chiến với Israel "bởi họ hiểu sẽ phải trả một cái giá rất đắt".



Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên hãng tin Reuters bên lề hội nghị, Thiếu tướng Eshel cho rằng dư luận Israel không nên quá lạc quan về một chiến thắng dễ dàng. Ông nhắc tới khả năng Israel sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Syria, Hezollah và Iran. Ông nói: "Mọi người trông đợi một cuộc chiến nhanh chóng kết thúc và chúng ta hạ đo ván đối thủ (Syria). Hy vọng tất cả sẽ diễn ra đơn giản và không có bất kỳ hệ lụy nào, song mọi chuyện sẽ không như vậy. Israel có thể sẽ bị tấn công, dù chúng ta có cố gắng phòng thủ thế nào đi nữa".



TTXVN/Tin tức


Lý do khiến triển vọng hòa bình ở Syria vẫn xa vời
Lý do khiến triển vọng hòa bình ở Syria vẫn xa vời

Trong những ngày tới, các nhà ngoại giao của các nước trên thế giới sẽ cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột này dường như vẫn rất xa vời.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN