Cuộc phỏng vấn hiếm hoi của Ngoại trưởng Triều Tiên

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 23/4 với hãng tin AP, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong cho biết quốc gia này sẵn sàng ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ chấm dứt tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện chính quyền Triều Tiên sụp đổ, và những người đang trông đợi điều này tốt hơn hết là đừng “nín thở” vô ích.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với một hãng tin phương Tây, ông Ri Su-yong tiếp tục nhấn mạnh lập trường cố hữu của Triều Tiên, rằng chính Mỹ là nguyên nhân buộc họ phải phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ, đồng thời cho biết việc Mỹ ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc có thể giúp mở ra cánh cửa đàm phán và giảm căng thẳng. Ông Ri Su-yong nói: “Tiếp tục đối đầu có thể chỉ dẫn đến những hệ quả hết sức tồi tệ, không chỉ đối với hai nước Mỹ và Triều Tiên, mà còn với toàn thế giới nói chung… Điều cực kỳ quan trọng là chính quyền Mỹ phải rút lại chính sách thù địch đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và một trong những động thái thể hiện sự tích cực này có thể là chấm dứt các cuộc tập trận quân sự, diễn tập chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên. Và sau đó, chúng tôi cũng sẽ có những phản ứng phù hợp”.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong (phải) trả lời phỏng vấn hãng AP. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Ri Su-yong, người vốn có những lời lẽ hết sức kiềm chế và cân nhắc, khẳng định đề xuất của Triều Tiên là rất hợp lý. Ông cho rằng nếu các cuộc tập trận được đình chỉ trong một giai đoạn, hay trong nhiều năm thì hai nước, và thậm chí là cả thế giới nói chung, có thể sẽ đón nhận những cơ hội mới.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Ri Su-yong được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, động thái được coi là trả đũa việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung. Nhắc đến vụ thử trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng do các cuộc diễn tập, ông Ri Su Yong nói: “Cuộc diễn tập lần này đã lên tới mức đỉnh điểm. Và tôi cho rằng việc chúng tôi hành xử như thế này là một ý kiến không tồi khi phía bên kia có những hành động lên tới ngưỡng giới hạn”.

Hiếm khi giới chức Triều Tiên cấp cao chấp nhận tham gia phỏng vấn với các hãng truyền thông nước ngoài, nhất là truyền thông phương Tây. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Ri Su-yong khẳng định: “Nếu họ cho rằng có thể dùng lệnh trừng phạt để khiến chúng tôi nhụt chí thì họ hoàn toàn đã nhầm. Càng nhiều áp lực, càng nhiều phản kháng. Đây là điều hết sức quan trọng mà giới hoạch định chính sách Mỹ cần nhận thức được”.

Ngoại trưởng Ri Su-yong cho rằng nguy cơ xung đột bùng phát trong năm nay là rất lớn bởi các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn đã đạt tới mức độ mà Triều Tiên xem là mang nhiều tính khiêu khích và đe dọa hơn - đặc biệt là hoạt động huấn luyện các cuộc tấn công ám sát giả định nhằm vào giới lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Ri Su-yong đã nhân cơ hội tới dự hội nghị của LHQ để phản đối Washington. Trong một bài phát biểu ngắn gọn, ông khẳng định trong khi Triều Tiên đang có nhiều đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu bằng việc tăng gấp đôi sản lượng gạo để từng bước giải quyết khó khăn về lương thực tới 2030, có biện pháp phủ xanh 1,67 triệu ha diện tích đồi núi, thì những nỗ lực của họ lại đang phải đối mặt với sự chống phá liên tiếp từ các thế lực bên ngoài.

Ông Ri Su-yong cho rằng Mỹ đang dùng ảnh hưởng của mình để lôi kéo các nước khác cùng gây áp lực với Triều Tiên và Triều Tiên không hề cảm thấy phấn chấn trước việc mối quan hệ giữa Mỹ và các cựu thù như Cuba và Iran trở nên tốt đẹp hơn. Ông nói: “Chúng tôi lấy làm vui mừng cho người dân Cuba và Iran vì họ đã đạt được những thành tựu nhất định trên con đường theo đuổi mục tiêu và các lợi ích của mình”, song nhấn mạnh những trường hợp này hoàn toàn khác với mối quan hệ Mỹ - Triều hiện nay.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ bác điều kiện của Triều Tiên về ngừng thử hạt nhân
Mỹ bác điều kiện của Triều Tiên về ngừng thử hạt nhân

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ ngừng các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN