Các cuộc khủng hoảng tiềm tàng trong năm 2013

Tạp chí "Đại Tây Dương" mới đây dẫn báo cáo hàng năm của Trung tâm nghiên cứu hành động ngăn ngừa khủng hoảng (CPA) ở Mỹ đã đề cập đến khả năng các cuộc xung đột bạo lực tác động tới lợi ích của Mỹ.


Theo báo cáo của trung tâm này, trong năm 2013, các sự kiện có thể xảy ra là cuộc giao tranh lớn lần thứ ba giữa Palextin và Ixraen, giai đoạn chuyển giao quyền lực thời kỳ hậu các nhà lãnh đạo ở Mỹ Latinh là Fidel Castro và Hugo Chavez, xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản, nguy cơ khủng hoảng hạt nhân Iran và tình hình Pakixtan khiến cho các nước khác phải lo ngại...


Trong số 30 sự kiện có thể xảy ra trong năm 2013 có nguy cơ khủng hoảng hạt nhân Iran và cuộc khủng hoảng này gây ảnh hưởng lớn trên quy mô toàn cầu. Mỹ có thể sẽ là nạn nhân của một cuộc tấn công mạng kinh hoàng từ thế giới Arập nhằm vào hệ thống hạ tầng tối quan trọng của nước này.


Căng thẳng gia tăng ở Pakixtan cũng có thể sẽ xảy ra do cuộc khủng hoảng giữa giới quân sự và giới dân sự hay một cuộc tấn công khủng bố. Một cuộc đối đầu với Mỹ có thể sẽ diễn ra vì một cuộc tấn công khủng bố hay các chiến dịch chống khủng bố do Mỹ tiến hành.


Tại Trung Đông, Xyri dần dần phải tự lo cho số phận của mình. Cuộc nội chiến ở Xyri có thể còn phát triển mạnh hơn nữa. Tồi tệ hơn, theo dự báo của CPA, can thiệp từ bên ngoài vào Xyri sẽ bị hạn chế do các nước sợ sa chân vào một "vũng lầy Ápganixtan" mới. Vũ khí hóa học có thể được sử dụng. Cuộc xung đột ở Xyri có thể lan rộng hơn nữa sang Libăng.


Quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản có thể sẽ căng thẳng trong khi CHDCND Triều Tiên có thái độ cứng rắn đối với thế giới. Điều đáng ngạc nhiên hơn là một sự cố quân sự lớn có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó có thể buộc Mỹ phải can thiệp để làm trung gian hòa giải.


Về phần mình, châu Phi có thể là nạn nhân của các cuộc xung đột sắc tộc. Tại đây, ngày càng có nhiều khả năng cuộc xung đột giữa Xuđăng và Nam Xuđăng gia tăng. Hành động bạo lực sắc tộc mới có thể sẽ làm mất ổn định cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2013 ở Kênia. Cộng hòa Dân chủ Cônggô có thể trở thành nạn nhân của bạo lực từ các nước láng giềng. Bản báo cáo của CPA thậm chí còn dự báo xảy ra hỗn loạn ở Dimbabuê nếu Tổng thống Robert Mugabe qua đời. Tại Ai Cập, điều kiện kinh tế xấu đi làm cho cuộc khủng hoảng trầm trọng thêm. Mỹ có thể sẽ là nạn nhân gián tiếp của tình trạng bạo lực gia tăng do buôn lậu ma túy ở Mêhicô.

 

Trần Mạch

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN