NDS-2026 là một bản tuyên ngôn chính trị khoác áo quân đội, phản ánh sự xoay trục rõ rệt quay về với chính trị quyền lực kiểu cổ điển, hay “chủ nghĩa hiện thực cứng rắn”.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được bạn bè Pháp nhìn nhận như sự tiếp nối của một tiến trình phát triển dựa trên nền tảng truyền thống, đồng thời hướng tới tương lai thông qua những cải cách và dự án cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước.
Sau một năm Tổng thống Trump trở lại nắm quyền, chính sách đối ngoại Mỹ gây chú ý toàn cầu bởi sự khó lường, pha trộn đe dọa và thỏa thuận, khiến cả đồng minh lẫn đối thủ đều bất an.
Hệ thống "thế giới không biên giới" dựa trên thương mại tự do đang dần nhường chỗ cho một trật tự mới đầy phức tạp, nơi các yếu tố an ninh và địa chính trị đóng vai trò quyết định tương lai của mọi quốc gia và doanh nghiệp.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới học giả quốc tế, trong đó nhiều chuyên gia đánh giá đây là dấu mốc thể hiện rõ bước dịch chuyển trong tư duy phát triển của Việt Nam, với trọng tâm là phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và triển khai thực chất các đột phá chiến lược thông qua hệ thống nghị quyết đồng bộ.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi xác định lộ trình đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đó là đánh giá của ông Francesco Maringiò - Trưởng ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Italy (PCI), đồng thời là Phó Chủ tịch Quỹ Italy - Việt Nam, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome.
Tối 23/1, ngay sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam, về ý nghĩa của Đại hội cũng như triển vọng hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, báo L’Humanité (Nhân đạo) – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp (PCF) – số ra ngày 23/1 đã đăng bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 19 - 23/1.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia ngay sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, Giáo sư Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales) đánh giá Văn kiện Đại hội XIV đã phác thảo một chương trình hành động với định hướng phát triển dài hạn rõ ràng và đầy tham vọng, mở ra một “kỷ nguyên mới” đối với Việt Nam.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Australia, nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski (nhiệm kỳ 2022–2024) cho rằng bối cảnh quốc tế hiện nay đang thay đổi rất nhanh, với những xáo trộn sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực, đặt ra cả thuận lợi lẫn thách thức đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong giai đoạn tới.
Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN tại Moskva ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, Giáo sư, Tiến sĩ Gheorghi Toloraia, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga tại châu Á thuộc Viện Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhấn mạnh Đại hội đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Dưới góc nhìn quốc tế và kiều bào ở xa Tổ quốc, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội khép lại với sự thống nhất cao về tư duy, quyết sách và nhân sự, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, giai đoạn bứt phá, tự tin, chủ động trong một thế giới biến động khó lường.
Liên bang Nga cho biết sẽ tiến hành các cuộc đàm phán an ninh với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi vào ngày 23/1, nhưng sau cuộc gặp kéo dài tới đêm khuya giữa Tổng thống Vladimir Putin và ba đặc phái viên Mỹ, Moskva cảnh báo rằng một nền hòa bình bền vững sẽ không thể đạt được nếu các vấn đề lãnh thổ không được giải quyết.
Tập thể lãnh đạo mới được bầu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự kế thừa, đổi mới và tính kiên định.
Trong quá trình đổi mới và hội nhập, đường lối đối ngoại độc lập, linh hoạt đã giúp Việt Nam giữ vững chủ quyền, mở rộng quan hệ quốc tế và từng bước khẳng định vai trò ngày càng rõ nét trên trường khu vực và toàn cầu.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là bước ngoặt lịch sử để Việt Nam có thể thực hiện bước nhảy vọt từ “lượng sang chất” hướng tới việc đạt được các mục tiêu năm 2030 và 2045.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu thời điểm then chốt trong việc định hình các định hướng hành động chiến lược, mở ra con đường tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Theo Giáo sư Phan Kim Nga, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cơ hội đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu “phát triển đột phá” là rất nhiều.
Sau gần 20 năm đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đang ở thời điểm tiến gần đến hoàn tất nhất từ trước đến nay. Thỏa thuận này được kỳ vọng mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên, đồng thời phản ánh những chuyển động mới trong cục diện thương mại toàn cầu.