Bước sang năm 2026, phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đã có cuộc trao đổi với nhà báo Gastón Fiorda, tác giả nhiều nghiên cứu và sách chuyên khảo về Việt Nam thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2025.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ đã có dịp trò chuyện với Giáo sư khoa học chính trị của Trường Đại học Iona, bà Zeanne Zaino, cây bút bình luận chính trị nổi tiếng của tờ Huffington Post về quan hệ Việt-Mỹ cũng như vị trí của Việt Nam trong chiến lược hướng tới châu Á - Thái Bình Dương của chính quyền Obama....
"Hội đồng Đại Tây Dương" - một cơ quan nghiên cứu của Mỹ - vừa đăng bài phân tích của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel về những thách thức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thời hậu Obama.
Hiệp định TPP và quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương sẽ là những chủ đề lớn mà hai nước xem xét thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ sắp tới.
Nhật báo “New York Times”, bản in số ra ngày 16/5 đăng bài viết trong chuyên mục “Lá thư Nhà Trắng” với tựa đề “Tại Việt Nam, ông Obama sẽ tập trung vào tương lai, thay vì quá khứ”.
Trong bối cảnh phán quyết về "đường lưỡi bò" của Trung Quốc sắp được đưa ra, Bắc Kinh và Washington đua nhau tìm hậu thuẫn. Hầu hết các dự đoán đều cho rằng Bắc Kinh có khả năng thua.
Giới quan sát cho rằng Venezuela đang ngày càng tiến gần hơn tới bờ vực khủng hoảng và bất ổn sau khi Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép thu hồi các nhà máy ngừng hoạt động và tổ chức diễn tập quân sự, nhằm chống lại điều mà ông cáo buộc là những âm mưu can thiệp vũ trang.
Ngày 12/5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết tình trạng dư thừa sản lượng dầu mỏ trên thế giới, nguyên nhân khiến giá dầu lao dốc thời gian qua, sẽ “giảm đáng kể” vào cuối năm nay do nhu cầu tăng mạnh ở Ấn Độ và vụ cháy rừng ở Canada đã làm giảm sản lượng của nước này.
Vị trí Tổng thống Mỹ có thể thuộc về nhà tỷ phú "vạ miệng" Donald Trump nếu như ban cố vấn chiến dịch của ông áp dụng các “nước cờ” dưới đây.
Một trong những sự kiện chính trị thế giới quan trọng nhất trong những tuần gần đây không phải là việc tỷ phú Donald Trump ở nước Mỹ gần như được coi là người được đề cử của đảng Cộng hòa, mà đó là chiến thắng lịch sử của ông Sadiq Khan - một người Hồi giáo - đã được bầu làm Thị trưởng London của Vương quốc Anh.
Trang tin "Global Research" mới đây có bài phân tích về tình hình Syria hiện nay của tác giả Michel Chossudovsky, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về toàn cầu hóa Montreal (Cananda), với nhận định rằng cuộc chiến ở Syria là cuộc đối đầu giữa một bên là Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với một bên là Nga và Iran.
Ngày 23/6 tới, người dân Anh sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU) - một tín hiệu tiếp theo cho sự chia rẽ của châu Âu. Nền dân chủ trực tiếp mà EU luôn ủng hộ dường như đang gặm nhấm nền tảng của liên minh này.
Đài Phát thanh Quốc tế Canada (RCI) vừa có bài phân tích về những tranh chấp ở Bắc cực, một trong những vùng biển được cho là sẽ trở thành điểm nóng trong tương lai.
Với một chút gia vị bảo thủ, một liều lượng không hề nhỏ của chủ nghĩa dân túy, thêm vào đó là tính chất hay thay đổi, chính sách kinh tế của Donald Trump vừa tránh được sự phân chia giai cấp, vừa có thể dao động theo những xu thế của dư luận.
Trong khi ngư dân Philippines sẵn sàng bảo vệ quyền đánh cá của mình bằng đá, bom tự tạo, vũ khí thô sơ, Chính phủ Philippines đang thực hiện một phương pháp chính thống hơn. Đó là sự phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2016.
Đúng như dự đoán, Thị trưởng Davao Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines, sẽ trở thành chủ nhân Điện Malacanang với nhiệm kỳ 6 năm và sẽ phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ cả về đối nội và đối ngoại.
Mỹ và Trung Quốc đều đánh tiếng mong muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền mới tại Philippines ngay sau khi ứng viên Rodrigo Duterte trở thành tổng thống đắc cử.
Trang mạng "Eurasiareview" có bài viết của tác giả Afifeh Abedi phân tích về chính sách của Nga đối với các nước khu vực Trung Đông.
Chính sách phát triển kinh tế song song với vũ khí hạt nhân được coi là điểm mới so với chính sách trước đây của Bình Nhưỡng.
Rõ ràng việc Nga quay trở lại châu Á Thái Bình Dương, khu vực đa trung tâm quyền lực và có nhiều mối quan hệ phức tạp khác với Đại Tây Dương, không chỉ gắn với việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ là quốc gia đang chống lại sự tăng cường ảnh hưởng và mưu đồ kiểm soát các tuyến đường biển của Bắc Kinh.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã tuyên bố từ chức - đúng như mong muốn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.