Bước sang năm 2026, phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đã có cuộc trao đổi với nhà báo Gastón Fiorda, tác giả nhiều nghiên cứu và sách chuyên khảo về Việt Nam thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2025.
Nguồn “vàng đen” từng giúp Nga làm giàu nhanh chóng trong thập niên 2000 bắt đầu kiệt sức. Moskva đang tìm cách phục hồi nhờ đầu tư, như phát triển cơ sở hạ tầng, ủng hộ các doanh nghiệp xuất khẩu không nằm trong lĩnh vực dầu mỏ và ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài.
Giới phân tích nhận định vụ xả súng tại Orlando sẽ có ảnh hưởng nhất định tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Vấn đề quan trọng là ông Trump và bà Clinton sẽ ứng phó như thế nào để có lợi cho cho chiến dịch tranh cử của mình.
Vụ xả súng tại Orlando là lời cảnh báo nghiêm khắc về vấn đề an ninh trong lòng nước Mỹ. Bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở vấn đề kiểm soát súng đạn mà còn là vấn đề ngăn chặn nguy cơ khủng bố đang làm đau đầu giới chức Washington.
Trang mạng của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) mới đây đăng bài viết của nhà nghiên cứu cấp cao Peter Chalk thuộc Viện Nghiên cứu phi lợi nhuận RAND, với tiêu đề "Sự tái cân bằng của Mỹ ở Đông Nam Á".
Chỉ còn 10 ngày nữa, người dân Anh sẽ quyết định tương lai của nước này trong Liên minh châu Âu (EU) thông qua cuộc trưng cầu dân ý.
Tạp chí Forbes nhận định bà Hillary sẽ thể hiện một lập trường cương quyết hơn với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông nếu bà đắc cử tổng thống.
Anh có thể đối mặt với 7 năm “tê liệt” để thương lượng về một mối quan hệ mới nếu cử tri nước này bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Chuyên mục “Quan sát” của tờ “Văn hối” Hong Kong ngày 10/6 viết, vòng “Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung - Mỹ” lần cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama đã kết thúc hôm 7/6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và được đánh giá là đạt kết quả mỹ mãn.
Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, vừa diễn ra từ ngày 3 đến 5/6 tại Singapore gần như bị bao trùm bởi vấn đề Biển Đông.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên đường bắt đầu chuyến công du kéo dài 5 ngày (4/6 - 9/6) đến 5 nước gồm Afghanistan, Qatar, Thụy Sĩ, Mỹ và Mexico với mục tiêu mở rộng hợp tác thương mại song phương, năng lượng và an ninh cũng như thúc đẩy nỗ lực của Ấn Độ trở thành thành viên của Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG). Trong đó, hai chặng dừng chân đến Qatar và Mỹ của nhà lãnh đạo Ấn Độ được dư luận đặc biệt quan tâm.
Nhà tài phiệt người Mỹ George Soros vừa đưa ra cảnh báo rằng nếu cử tri Anh lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là kịch bản Brexit, trong cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 23/6 tới, đây sẽ là dấu chấm hết cho liên minh này.
Từ ngày 6 - 8/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có chuyến thăm Mỹ lần thứ tư kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2014, và như thường lệ, đằng sau các cuộc gặp diễn ra khá thường xuyên giữa ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn là những tính toán chiến lược của cả hai bên.
Nếu Trung Quốc xây dựng bãi cạn Scarborough thành đảo nhân tạo, không chỉ quân Mỹ bị đe dọa, mà niềm tin đối với Mỹ cũng bị lung lay.
Sau khi lên nắm quyền điều hành đất nước vào năm 2014, nhiều câu hỏi đặt ra cho chính sách ngoại giao của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đối với Mỹ, bởi mối quan hệ song phương này từ trước vẫn chưa thực sự sâu sắc và tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.
Không cần chờ đến ngày diễn ra đại hội toàn quốc của hai đảng vào tháng 7 tới, cuộc đua giành tấm vé đại diện duy nhất cho đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ để bước vào "cuộc quyết đấu" giành ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới đã ngã ngũ trong ngày "Siêu thứ Ba" cuối cùng.
Chiến thắng của ông Trump sẽ có ý nghĩa to lớn bởi một lý do khác, từ hơn 60 năm nay không ai được bầu làm tổng thống mà chưa từng có kinh nghiệm làm thống đốc hoặc chưa từng có chân trong Quốc hội.
Một Liên minh châu Âu (EU) không có Anh sẽ chứng kiến sự sụt giảm về ngân sách, về tự do kinh tế và thương mại, về các quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương, và sẽ dè dặt hơn trong việc mở rộng quy mô. Đó là một vài trong số rất nhiều nguy cơ mà người ta nhắc đến nếu người dân Anh lựa chọn để quốc gia này rời bỏ EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 tới.
Tờ “The Diplomat” mới đây đăng bài phân tích về khái niệm “Mạng lưới an ninh dựa trên nguyên tắc” mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra tại Đối thoại Shangri - La vừa qua.
Quyết định triển khai tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân tuần tra ở biển Thái Bình Dương là động thái mới nhất trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bảo vệ lực lượng quân sự hạt nhân tương đối khiêm tốn của mình, ước tính khoảng 260 đầu đạn hạt nhân, trong khi số đầu đạn hạt nhân của Mỹ là 7.000.
Bài viết của tác giả Stephan Frühling, Giáo sư thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược, Đại học Quốc gia Australia, đăng trên trang của Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Australia mới đây nhận định rằng châu Âu không chỉ trải qua cuộc khủng hoảng di cư mà còn phải xử lý đồng thời bốn cuộc khủng hoảng lớn khác.