Thông tin Bạc Liêu xuất tiền tỷ xây dựng nhà cho cán bộ nhưng bỏ hoang là chưa chính xác

Trả lời câu hỏi cơ quan thông tấn, báo chí đặt ra tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 15/8, ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, việc báo chí thông tin tỉnh xuất ngân sách tiền tỷ xây nhà ở cho cán bộ nhưng bỏ hoang, gây lãng phí lớn tại địa phương là chưa chính xác.

Thông tin trên phản ánh chưa đúng sự việc vấn đề, làm ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách, trách nhiệm lãnh đạo địa phương, đồng thời gây ngộ nhận, hiểu sai sự việc trong cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến dư luận, an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo ông Khương, UBND tỉnh Bạc Liêu có xuất ngân sách hơn 10 tỷ đồng, hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Long (phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), xây dựng 43 căn nhà trệt liền kề tại đường số 15 thuộc Công ty này và giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu quản lý và khai thác.

Tuy vậy, nhà này không phải xây dựng để giải quyết cho cán bộ nhà cơ quan nhà nước ở như báo đưa. Chủ trương của tỉnh đầu tư xây dựng 43 căn nhà trên là loại nhà lưu cư, nhằm giải quyết cho đối tượng bị giải tỏa nhà ở thuộc các dự án đầu tư, công trình phúc lợi xã hội của tỉnh nhưng chưa có chỗ di dời, ở ổn định; hộ bị thiên tai, hỏa hoạn, sạt lở đất, các trường hợp đặc biệt khó khăn về nhà ở…

Với chức năng đó, thời gian qua Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu đã giải quyết cho nhiều trường họp vào ở, khi họ có nơi ở khác ổn định thì trả lại cho trung tâm. Hiện còn 6 hộ dân, cơ quan tổ chức đang ở và phát huy hiệu quả loại nhà ở lưu cư này.

Theo ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, sau khi tiếp nhận thông tin báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cùng các bàn, ngành có liên quan trực tiếp đến khảo xác, kiểm tra toàn bộ khu nhà ở trên.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng cùng Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất Bạc Liêu, các ngành chức năng sớm có giải pháp sửa chữa, khắc phục lại các nhà bị xuống cấp, hư hỏng; đồng thời yêu cầu phía Công ty Thiên Long nhanh chống đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, đường, điện, nước sinh hoạt… Vì hiện nay các tuyến đường vào khu dân cư này quá sình lầy, mưa thì ngập nước, nắng thì bụi mù mịt, điều kiện ở, sinh hoạt, đi lại không đảm bảo, người dân ngại vào ở.

Liên tục trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 này, nhiều cơ quan báo chí thông tin cho rằng UBND tỉnh Bạc Liêu xuất ngân sách hơn 11 tỷ đồng xây dựng 43 căn nhà cho cán bộ cơ quan nhà nước ở nhưng bỏ hoang, gây lãng phí lớn, bức xúc dư luận.

Nhiều báo còn giật tít giật gân như: 11 tỷ ngân sách mua nhà bỏ hoang, xứng danh công tử; đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng 43 căn nhà rồi bỏ hoang…Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều trang mạng điện tử, Facebook vào chia sẽ, bình luận, tỏa thái độ bất bình, bức xúc, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận địa phương.

Ông Nguyễn Bình Tân cho biết thêm, về thông tin báo đăng chưa chính xác này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu sẽ cân nhắc, xem xét, nếu xét thấy cần thiết sẽ có văn bản kiến nghị đến Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan chủ quản báo này có hình thức xử lý tác giả theo quy định của Luật Báo chí.

Huỳnh Sử (TTXVN)
Bạc Liêu xử lý nhiều cán bộ để xảy ra công trình xây dựng trái phép trên đất lúa
Bạc Liêu xử lý nhiều cán bộ để xảy ra công trình xây dựng trái phép trên đất lúa

Tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 15/8, ông Huỳnh Quốc Ca, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc đối với 2 Phó Chánh Thanh tra Sở phụ trách địa bàn là ông Trần Nguyễn Thanh Tâm và ông Lê Văn Hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN