Người dân vùng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái gửi thư cảm ơn chính quyền 

UBND thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho hay: Ngày 7/3, các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã có thư cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương.

Chú thích ảnh
Cầu Vân Tiên - cây cầu dài nhất trong tổng số 32 cầu trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Bức thư cảm ơn của những người dân phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái đã bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Bức thư có đoạn: Để giải quyết khó khăn về đất tái định cư, người dân vùng dự án đã được các lãnh đạo thành phố, các phòng ban và lãnh đạo, cán bộ phường Ninh Dương quan tâm hướng dẫn các thủ tục và người dân đã tìm được đất tái định cư, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có chỗ ở ổn định cuộc sống.

Người dân vùng dự án xin cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm chia sẻ, giúp đỡ tận tình và thấu hiểu cuộc sống của nhân dân.

Trước đó, ngày 6/3, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã có chuyến công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các địa phương có tuyến đường cao tốc đi qua tiếp tục chỉ đạo, rà soát, xử lý nhanh chóng, kịp thời mọi kiến nghị, góp ý, khiếu nại của người dân liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bố trí tái định cư; hoàn trả các hạng mục cầu vượt, đường gom dân sinh, mương, cống thoát nước bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhân dân đã tin tưởng, ủng hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi nhất cho các nhà thầu, đơn vi thi công rồi thì nay con đường sắp hoàn thành càng làm cho nhân dân thêm tin tưởng. Từ xã đến huyện rà soát căn cơ từng trường hợp phải chuyển đổi nghề do thu hồi đất giải phóng mặt bằng, nắm chắc gia cảnh, hoàn cảnh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời hiệu quả, nhất định phải làm cho nhân dân có việc làm, thu nhập, đời sống tốt hơn; bản làng, thôn xóm, quê hương thêm giàu đẹp, văn minh; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động phải chuyển dịch mạnh mẽ hơn.

Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng vốn đầu tư 11.195 tỷ đồng, có quy mô chiều dài 80km, được triển khai trên địa bàn của các huyện: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái, với tổng mặt bằng sử dụng là hơn 456ha. Cao tốc được thiết kế gồm 4 làn xe, vận tốc 120km/giờ.

Văn Đức (TTXVN)
Ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam
Ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN