Toyota tiếp tục thu hồi hơn 2 triệu xe tại thị trường Mỹ

Điệp khúc thu hồi xe của tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới Toyota của Nhật Bản dường như vẫn chưa có hồi kết khi ngày 24/2, hãng lại tiếp tục cho thu hồi gần 2,2 triệu xe tại thị trường Mỹ để khắc phục lỗi kỹ thuật ở thảm trải sàn.

Trong một tuyên bố, Toyota cho biết danh sách các xe bị thu hồi lần này bao gồm các xe hạng sang như Lexus các dòng GS, RX và LX cùng các xe thể thao đa dụng như Highlander, 4Runner và RAV4. Theo Toyota, do tấm thảm trải sàn xe được lắp sai vị trí nên trong nhiều trường hợp, bàn đạp chân phanh có thể bị kẹt dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

Cơ quan An toàn đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết, chỉ tính riêng lỗi kỹ thuật kẹt phanh do thảm để chân, Toyota đã phải thu hồi tổng cộng 7 triệu xe trên thị trường Mỹ. Hãng cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện về các vụ tai nạn giao thông liên quan tới các trục trặc ở hệ thống phanh, được coi là nguyên nhân khiến ít nhất 89 người thiệt mạng.

Kể từ cuối năm 2009, uy tín của Toyota đã sụt mạnh sau khi hãng này thu hồi gần 15 triệu xe trên toàn cầu do các lỗi kỹ thuật nguy hiểm, trong đó có lỗi liên quan đến hệ thống phanh và chân ga. Đầu năm 2010, hãng đã phải nộp khoản tiền phạt kỷ lục 16,4 triệu USD cho Chính phủ Mỹ.

Năm 2008, Toyota đã chấm dứt 77 năm thống trị của Tập đoàn Mỹ General Motors (GM) để trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Bất chấp sự cố thu hồi xe liên tục, số lượng sản xuất của "đại gia" này trong năm ngoái vẫn đạt tới 8,42 triệu xe, tăng 8% so với năm 2009, giúp tập đoàn giữ vững ngôi vị hàng đầu thế giới.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN