Thử nghiệm xe buýt hai tầng chạy bằng hydro ở Hong Kong

Ngày 30/11, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tiến hành thử nghiệm xe buýt hai tầng chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên. Đây là một trong những nỗ lực của Hong Kong nhằm giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Xe buýt hydro đầu tiên của Hong Kong sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm tới. Ảnh: thestandard.com.hk

Citybus - đơn vị điều hành xe buýt ở Hong Kong, cho biết cũng đã thử nghiệm trạm sạc hydro đầu tiên dành cho xe buýt. Theo Citybus, khi hết nhiên liệu hydro, thời gian sạc mới cho chiếc xe buýt nói trên chỉ mất khoảng 10 phút. 

Dự kiến, loại hình phương tiện nói trên cùng với trạm sạc sẽ được đưa vào sử dụng sớm nhất từ tháng 1/2024. 

Xe buýt chạy bằng hydro còn được gọi là "máy lọc không khí đặc biệt", bởi đây vừa là phương tiện giao thông không thải ra chất gây ô nhiễm môi trường, vừa có khả năng lọc sạch bụi mịn. Hydro cũng trở thành nguồn năng lượng tiềm năng cho quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch. 

Theo Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu, sự kiện chạy thử nghiệm này đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực phổ biến các phương tiện sử dụng năng lượng mới, thay thế cho phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. 

Hong Kong đang tăng cường nỗ lực phát triển ngành vận tải xanh và dự kiến vào năm 2024 sẽ xây dựng chiến lược phát triển năng lượng hydro. Vào năm 2045, Citybus có kế hoạch thay thế tất cả xe buýt chạy bằng diesel bằng xe buýt không phát thải khí carbon.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Thử nghiệm turbine khí đầu tiên chạy bằng hydro
Thử nghiệm turbine khí đầu tiên chạy bằng hydro

Một liên danh ở châu Âu đã thử nghiệm thành công turbine khí đầu tiên chạy hoàn toàn bằng hydro, mở ra hướng đi giúp cắt giảm lượng khí thải CO2 trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như sản xuất xi măng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN