Ôtô Peugeot - Pháp trở lại Việt Nam

Ngày 8/4, Hãng chế tạo ôtô Peugeot của Pháp thông báo đã quay lại thị trường Việt Nam với việc thiết lập một mạng lưới phân phối và sản xuất tại chỗ mẫu xe 408 của hãng cùng với đối tác công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco).


Hãng sản xuất xe Peugeot của Pháp tuyên bố sẽ trở lại thị trường Việt Nam với mẫu xe 408 được sản xuất tại chỗ. Ảnh: Internet



Trong thông báo, Peugeot tuyên bố sẽ thiết lập 6 đại lý tại Việt Nam, trong đó 3 đại lý ở khu vực miền Bắc xung quanh thủ đô Hà Nội và 3 đại lý ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hãng Peugeot từng hiện diện ở Việt Nam trong suốt thập niên 1980. Theo Peugeot, năm 2012 có 80.000 xe ôtô mới của các hãng đã được bán ở Việt Nam, và ước tính thị trường này sẽ tăng lên tới 300.000 xe vào năm 2020.



TTXVN/Tin Tức
Ngành ô tô Mỹ lạc quan trong vài năm tới
Ngành ô tô Mỹ lạc quan trong vài năm tới

Người đứng đầu tập đoàn chế tạo ô tô lớn nhất của Mỹ General Motors (GM) vừa đưa ra những nhận định lạc quan về ngành công nghiệp xe hơi Mỹ trong 4 - 5 năm tới, vì nhu cầu của thị trường toàn cầu và thị trường Mỹ đang có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN