Ngành ô tô Mỹ lạc quan trong vài năm tới

Người đứng đầu tập đoàn chế tạo ô tô lớn nhất của Mỹ General Motors (GM) vừa đưa ra những nhận định lạc quan về ngành công nghiệp xe hơi Mỹ trong 4 - 5 năm tới, vì nhu cầu của thị trường toàn cầu và thị trường Mỹ đang có chiều hướng ngày càng gia tăng.


 

Dây chuyền lắp ráp xe ô tô của tập đoàn GM.

Tổng Giám đốc điều hành GM Dan Akerson cho biết, ngoài nhu cầu mua sắm tăng, trong vài năm tới ở Mỹ cũng có rất nhiều người có nhu cầu thay thế các xe cũ. Số lượng xe du lịch và xe tải ở Mỹ đã sử dụng 8 - 9 năm, đến hạn có thể thay thế, hiện ở mức cao nhất trong vòng 11 năm qua.


Trong khi đó, công ty Edmunds.com chuyên theo dõi thị trường ô tô Mỹ đã công bố báo cáo điều tra cập nhật, nâng mức dự báo tổng số ô tô các loại bán ra tại thị trường trong năm 2013 từ 15 triệu xe lên 15,5 triệu xe. Đây sẽ là doanh số bán ra cao nhất kể từ năm 2007.


Đỉnh cao của ngành chế tạo xe hơi Mỹ là năm 2005 với tổng số xe bán ra đạt 17,5 triệu chiếc. Nhà kinh tế trưởng của Edmunds.com, ông Lacey Plache, cho biết mặc dù niềm tin của người tiêu dùng vẫn trồi sụt, nhưng trong năm 2013, người dân Mỹ vẫn có cảm giác dễ chịu hơn để mua sắm các tài sản lâu bền, trong đó có ô tô.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN