Honda nối lại hoạt động sản xuất ô tô ở Vũ Hán, Trung Quốc

Ngày 11/3, hãng sản xuất ô tô Honda Motor Co. của Nhật Bản cho biết đã nối lại một phần hoạt động sản xuất ô tô ở thành phố Vũ Hán, tâm điểm của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi được chính quyền địa phương cho phép.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: CNBC.com

Với việc nối lại hoạt động ở Vũ Hán, Honda hiện đã đưa tất cả các cơ sở của hãng ở Trung Quốc hoạt động trở lại sau một thời gian gián đoạn sản xuất vì dịch COVID-19. Ban đầu Honda muốn khởi động lại sản xuất tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, vào ngày 24/2 nhưng đã buộc phải gia hạn cho đến thứ Ba (10/3) theo chính sách của chính quyền địa phương.

Cũng theo Honda, các xưởng của ba nhà máy sản xuất ô tô ở Vũ Hán đã hoạt động lại vào thứ Tư (11/3) với "khối lượng nhỏ". Các nhà máy này đạt tổng công suất 600.000 xe/năm.

Vân Anh (TTXVN)
Honda tiếp tục thu hồi 1,6 triệu ô tô do lỗi túi khí
Honda tiếp tục thu hồi 1,6 triệu ô tô do lỗi túi khí

Honda Motor Co. ngày 28/6 cho biết hãng này sẽ thu hồi 1,6 triệu ô tô tại Mỹ trong một nỗ lực giải quyết dứt điểm quá trình thay thế túi khí Takata bị lỗi trong các ô tô bán tại thị trường này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN