Hãng Ford gặt hái lớn tại Trung Quốc

Thông báo ngày 10/10 từ tổng hành dinh của tập đoàn chế tạo ôtô hàng đầu của Mỹ Ford ở thành phố Detroit, bang Michigan cho biết, doanh số bán ra của các loại ôtô của hãng tại thị trường Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua đạt con số kỷ lục, 59.570 xe, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Tổng Giám đốc điều hành của Ford tại Trung Quốc, ông Dave Schosh cho biết nguyên nhân khiến lượng xe của Ford tại Trung Quốc tăng mạnh là do doanh số bán ra của ôtô do các hãng của Nhật Bản chế tạo giảm đáng kể liên quan tới quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Tokyo và Bắc Kinh xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên vùng biển Hoa Đông. Doanh số bán ra của các loại ôtô do hãng Toyota của Nhật Bản chế tạo trong tháng Chín giảm tới 49%, Honda giảm 41% và Nissan giảm 35%.

 

Ngoài Ford, doanh số bán ra của các hãng chế tạo ôtô khác như General Motors của Mỹ, BMW của Đức, Hyundai và Kia của Hàn Quốc cũng tăng lần lượt 1,7%, 59%, và 9,5%. Riêng dòng xe du lịch của Ford bán ra trong tháng tăng 54%, đạt 43.501 xe.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN