Cuỗm BMW 550i, tên trộm bị "giam cứng" trong xe

Mới đây cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một kẻ trộm ôtô nhờ thiết bị đặt biệt được trang bị cho xe ô tô BMW 550i.

Biểu tượng của hãng xe BMW. Ảnh: RT

Đó là hệ thống khóa cửa xe được kích hoạt từ xa mà hãng xe nổi tiếng BMW đã dày công nghiên cứu.


Sự việc xảy ra vào tuần trước tại thành phố Seattle, Mỹ khi cảnh sát tại đây nhận được tin báo một chiếc xe BMW 550i vừa bị đánh cắp. Ngay lập tức, đại diện hãng xe BMW tại Seattle được cảnh sát yêu cầu kích hoạt hệ thống khóa cửa xe từ xa nhằm nhốt chặt tên trộm trong xe.

Cảnh sát thành phố Seattle cho biết, tên trộm bị bắt là một người đàn ông 38 tuổi. Trước khi đánh cắp chiếc xe, hắn đã lảng vảng rất lâu tại bãi đỗ xe để “tăm tia” các xe tại đây. Sau khi phát hiện một chiếc xe BMW 550i không được chủ nhân khóa cửa, hắn đã dễ dàng đột nhập và lái chiếc xe đi.

Cảnh sát cho biết thêm, chiếc xe này do một cô gái mượn từ người bạn trai, cô vô tình để quên chùm chìa khóa trong xe khi rời khỏi xe. Sáng sớm hôm sau, khi phát hiện chiếc xe không cánh mà bay, cô gái hốt hoảng trình báo cảnh sát. Ngay sau đó, đại diện hãng BMW đã nhận được yêu cầu hợp tác của cảnh sát.

Hải Ngọc (Theo RT)
Ngạc nhiên với xe đạp không pedal cũng chẳng có yên
Ngạc nhiên với xe đạp không pedal cũng chẳng có yên

Mới đây hai bạn trẻ người Đức là Tom Hambrock và Juri Spetter đã chế tạo ra một mẫu xe đạp độc đáo không có yên và cũng không có pedal. Chiếc xe đạp được đặt tên là Fliz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN