Thị trường ô tô đã qua sử dụng trở nên ảm đạm khi các thông tin về việc TP Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng hàng loạt quy định mới về kiểm soát khí thải và thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ).
Sáng 13/9, Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán xe toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 8/2022 đạt 30.846 xe các loại, tăng 2% so với tháng 7/2022, nhưng tăng đến 247% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sáng 12/9, TC Group (Tập đoàn Thành Công) cho biết, trong tháng 8 vừa qua đơn vị này có kết quả bán hàng 5.449 xe Hyundai các loại tại thị trường Việt Nam, giảm 6% so với tháng trước.
Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace ngày 10/9 đã công bố danh sách xếp hạng 10 hãng sản xuất ô tô thân thiện với môi trường nhất thế giới, trong đó đứng đầu là General Motors, nhà sản xuất ô tô của Mỹ.
Giám đốc điều hành tại Pháp của hãng sản xuất ô tô Jeep của Mỹ, Christian Meunier, cho biết hãng sẽ ra mắt Avenger, chiếc xe SUV chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại châu Âu, trong năm tới.
Nhà sản xuất ô tô General Motors (GM) của Mỹ vừa công bố sẽ đưa ra thị trường dòng xe thể thao đa dụng chạy điện Equinox EV với giá khởi điểm 30.000 USD.
Audi Korea ngày 6/9 cho biết sẽ bổ sung mẫu xe SUV cỡ nhỏ hoàn toàn chạy bằng điện vào danh sách các mẫu xe tại Hàn Quốc để tăng khả năng cạnh tranh trước các đối thủ tại thị trường xe điện (EV) đang tăng trưởng nhanh này và tăng doanh số.
Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast cho biết, dự kiến ngày 10/9, VinFast sẽ chính thức bàn giao lô xe điện VF 8 đầu tiên cho khách hàng tiên phong đặt cọc tại nhà máy ở Hải Phòng.
Ông Nawab Ali Behlum, nhà môi giới xe ô tô xuất khẩu người Pakistan tại thành phố ven biển Imizu, tỉnh Toyama (Nhật Bản) cho biết "công việc giảm đi rất nhiều" sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, nhưng tình hình nhanh chóng khởi sắc từ tháng Tư.
Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla Inc Elon Musk mới đây đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là bán 20 triệu xe điện (EV) vào năm 2030.
Hãng chế tạo ô tô Honda (Nhật Bản) và hãng sản xuất pin LG Energy Solution (LGES, Hàn Quốc) ngày 29/8 đã thông báo hợp tác xây dựng một nhà máy sản xuất pin ô tô điện (EV) mới tại Mỹ với khoản đầu tư khoảng 4,4 tỷ USD.
Hãng Tesla của tỷ phú công nghệ Elon Musk đang đau đầu giải quyết vụ kiện liên quan đến cáo buộc nhà sản xuất xe điện này có hành vi phân biệt chủng tộc tại một cơ sở lắp ráp của mình.
Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) ngày 18/8 yêu cầu hãng sản xuất ô tô điện (EV) Tesla trả lời các câu hỏi về camera trong ô tô của hãng như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra đối với 830.000 chiếc Tesla với hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, còn được gọi Autopilot.
Cảnh sát Đức cho biết chiều 15/8, đã có 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương nghiêm trọng sau khi 1 xe tự lái đang trong quá trình thử nghiệm của BMW đâm vào các phương tiện đi ngược chiều, dẫn tới tai nạn liên hoàn.
Toyota, Volkswagen và Hyundai là 3 hãng ô tô đứng đầu thế giới về doanh số bán xe 6 tháng đầu năm 2022.
Ngày 11/8, Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết tập đoàn Hyundai Motor sẽ tự nguyện thu hồi 70.582 xe để sửa chữa các bộ phận bị lỗi.
Ngày 8/8, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết hãng xe điện Tesla (Mỹ) đã ký thỏa thuận trị giá 74.500 tỷ rupiah (5 tỷ USD) để mua các sản phẩm niken từ hai nhà sản xuất của Indonesia.
Trong 55 giây của phiên bán hàng trực tuyến, các khách hàng đã mua hết 25.000 chiếc xe SUV Mahindra Scorpio-N đầu tiên và khiến trang web bị sập vì quá tải.
Hệ thống "lái xe tự động” (Autopilot) của hãng sản xuất ô tô điện Tesla tiếp tục hứng chịu những chỉ trích.
Ngày 1/8, đơn vị phụ trách kinh doanh của hãng xe Fiat Chrysler Automobiles (Mỹ) đồng ý nộp khoảng 300 triệu USD tiền phạt và tiền bồi thường, nhằm dàn xếp cuộc điều tra kéo dài nhiều năm qua của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan vấn đề gian lận khí thải đối với các xe lắp động cơ diesel của hãng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhiều hãng chế tạo ô tô Nhật Bản như Toyota, Nissan, Honda.. đang trì hoãn việc giao hàng hoặc tạm dừng nhận đơn hàng mới đối với một số mẫu xe, chủ yếu do tình trạng thiếu chip trên thế giới và ảnh hưởng từ làn sóng lây nhiễm thứ 7 của dịch COVID-19 ở Nhật Bản.