76 năm Quốc khánh 2/9:

Sinh viên Việt Nam tại Nga hứa phấn đấu tốt để dựng xây đất nước

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), tập thể lưu học sinh Việt Nam tại Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết hoạt động Đơn vị Lưu học sinh Việt Nam tại trường RUDN năm học 2020-2021. 

Chú thích ảnh
Đơn vị trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga Nguyễn Bằng Ân Quang báo công lên Bác Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tới dự lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo trường RUDN, đại diện một số trường đại học tại Moskva và đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại trường RUDN. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tiến sỹ Lý Tiến Hùng, Bí thư thứ nhất Phòng Kinh tế- Khoa học- Giáo dục, đã gửi lời chúc mừng nhân ngày Quốc khánh tới tất cả những người tham dự, cảm ơn ban lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện cho lưu học sinh Việt Nam và hy vọng Nhà trường tiếp tục giúp đỡ để sinh viên Việt Nam có thể học tập, phát triển tài năng của mình. 

Chú thích ảnh
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam trao tặng Nhà trường "Bức chân dung Hồ Chí Minh". Ảnh: TTXVN phát

Ông Sergey Bazavluk, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác sinh viên trường RUDN, cũng gửi lời chúc mừng nhân ngày Quốc khánh Việt Nam, bày tỏ vinh dự được có mặt trong lễ dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh.

Theo ông Bazavluk, tình hữu nghị Nga-Việt cả trong thời chiến lẫn thời bình đều vô cùng tốt đẹp, đặc biệt là trong hợp tác giáo dục. Hiện trường RUDN có 180 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học và đây là một trong các cộng đồng sinh viên nước ngoài lớn nhất trường.

Tiếp đó, đại diện Đơn vị Lưu học sinh đã trao tặng Nhà trường bức tranh "Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh" do chính các lưu học sinh Việt Nam tự sáng tác từ hạt đậu. 

Chú thích ảnh
Sinh viên và khách mời chụp ảnh kỷ niệm bên tượng đài Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí trang nghiêm, Đơn vị Lưu học sinh đã làm lễ báo công và thành kính dâng lên Bác những đóa hoa tươi thắm, nguyện sẽ học tập, nghiên cứu và phấn đấu thật tốt, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, to đẹp hơn.

Đơn vị trưởng Nguyễn Bằng Ân Quang, đại diện BCH Đơn vị, sơ kết hoạt động và trao tặng giấy khen cho 22 cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực cho đơn vị năm học 2020-2021.

Hồng Quân (TTXVN)
Những bông hoa tươi thắm dưới chân tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok
Những bông hoa tươi thắm dưới chân tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok

Ngày 31/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok, LB Nga, đã trang trọng tổ chức đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở vườn hoa Hồ Chí Minh, thành phố Vladivostok nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN