Sinh viên Việt Nam tại LB Nga thi đấu thể thao mừng ngày thống nhất đất nước

Ở tất cả cả nội dung thi đấu, các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, với sự cổ vũ nhiệt tình của đội ngũ đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu ở Moskva và nhiều trận thi đấu đã đem lại kết quả cuối cùng bất ngờ, khó tin. 

Chú thích ảnh
Đại hội thể thao của sinh viên Việt Nam tại St.Petersburg. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN

Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023), 133 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022), trong ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Cụm Chi đoàn số 2, Ban cán sự đoàn tại LB Nga đã tổ chức Đại hội Thể thao mở rộng năm 2023. 

Tham dự sự kiện này có Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại LB Nga Trần Phú Thuận, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Đảng uỷ Việt Nam tại LB Nga, Ban cán sự đoàn tại LB Nga, hơn 100 vận động viên của các trường Đại Học Kỹ thuật Quốc gia Bauman, Đại học Hàng không (MAI), Đại học Vật lý Kỹ thuật, Đại học Hóa Medeleev, Đại học Kỹ thuật điện tử Moskva (MIET), Đại học tổng hợp hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN), Viện Ngôn ngữ Nga mang tên Pushkin, cùng đông đảo sinh viên và nghiên cứu sinh các trường đại học ở Moskva đến tham gia cổ vũ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Bá Hoàng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy tại LB Nga bày tỏ tin tưởng với nhiệt huyết thi đấu của tất cả các đội thi, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Đại hội sẽ thành công rực rỡ.

Về phần mình, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại LB Nga nói rằng Cụm Chi đoàn số 2 chủ yếu là các trường đại học kỹ thuật danh giá nhất của LB Nga, tuy nhiên các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam ở các trường này không chỉ chăm chỉ học tập để đạt được kết quả tốt trong giảng đường, mà còn tích cực tham gia rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Ông Thuận chúc cho tất cả các vận động viên đạt thành tích tốt nhất, giải thể thao thành công rực rỡ.

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Cụm Chi đoàn số 2 mở rộng năm 2023. Ảnh: Duy Trinh-TTXVN

Đại hội thể thao Cụm Chi đoàn số 2 năm nay sẽ diễn ra với 3 nội dung: đá bóng nam, kéo co và điền kinh nam nữ với sự tham gia của 18 đội thi. Nội dung bóng đá nam chia làm 2 bảng đấu A và B, mỗi bảng 3 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Nội dung điền kinh và kéo co áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Ở tất cả cả nội dung thi đấu, các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, với sự cổ vũ nhiệt tình của đội ngũ đông đảo sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu ở Moskva và nhiều trận thi đấu đã đem lại kết quả cuối cùng bất ngờ, khó tin. 

Cũng trong ngày 5/1 bế mạc Đại hội thể thao St. Petersburg 2023 do Đoàn cơ sở St. Petersburg tổ chức, qui tụ sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại tất cả các trường đại học ở St. Petersburg. Đại hội thể thao St. Petersburg tổ chức thi đấu theo 6 nội dung: bóng đá nữ, bóng chuyền, tennis, bóng bàn, cầu lông, và kéo co.

Duy Trinh-P/v TTXVN tại Nga
Lý do Ấn Độ tham gia cùng Trung Quốc và Nga trong nỗ lực 'phi USD hóa'
Lý do Ấn Độ tham gia cùng Trung Quốc và Nga trong nỗ lực 'phi USD hóa'

Xu hướng phi USD hóa đã được tăng cường bởi những thách thức kinh tế và địa chính trị mà nhiều quốc gia phải đối mặt dưới sự trừng phạt hoặc ảnh hưởng của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN