Ra mắt Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 5/10, tại thủ đô Nhật Bản, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã trao quyết định thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, nhiệm kỳ I (2013 - 2018) cho Tỳ kheo ni Thích nữ Tâm Trí làm Hội trưởng.


Sự ra đời của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo Quyết định số 416/QĐ/HĐTS ngày 11/11/2013 và sự chấp thuận của Chính phủ Nhật Bản ngày 28/2, đồng thời cũng như đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đông đảo các phật tử đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.


Tại buổi lễ trao quyết định, sư cô Thích Tâm Trí đã phát nguyện một lòng tạo mối đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản; hướng dẫn phật tử Việt Nam trong việc nghiên cứu phật pháp, tu tập tâm linh, tham gia các công tác xã hội nhằm góp phần phát triển đất nước và con người Việt Nam...


Hữu Thắng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN