Ra mắt Ban điều hành mới Hội SV Việt Nam tại Australia

Buổi gặp mặt thường niên và bầu Ban điều hành Hội sinh viên năng động Việt Nam (VDS) bang New South Wales nhiệm kỳ 2016-2017 đã diễn ra tối 13/4 tại Trung tâm giáo dục Australia ở thành phố Sydney.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn (ngồi thứ 2 trái qua hàng đầu) cùng Ban điều hành NDS NSW. Ảnh: Nguyễn Quang

Tới dự có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn, đại diện các nhà bảo trợ cho VDS, các hội nhóm sinh viên và lưu học sinh từ các trường đại học và cao đẳng ở bang New South Wales (NSW). Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VDS NSW Hoàng Anh điểm lại những hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa mà hội đã tổ chức trong năm 2015 cho cộng đồng sinh viên-du học sinh Việt Nam tại tiểu bang như Giải bóng đá quốc tế ngoài trời, Gây quỹ Nhịp đập trái tim tài trợ cho các em nhỏ phải mổ tim ở Việt Nam, Hội thao mùa Đông, Liên hoan văn nghệ Gala tuổi 18... 

Các sự kiện luôn thu hút đông đảo các bạn du học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia với sự nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ. Ngoài ra, VDS cũng đã lên kế hoạch tổ chức một loạt hoạt động, sự kiện trong năm nay như Hội thao mùa Đông, Gala âm nhạc, Vietfest để quảng bá văn hóa việt tới bạn bè quốc tế cũng như giúp các du học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nền văn hóa Việt Nam.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, các bạn sinh viên và đại biểu tham dự buổi gặp mặt đã bầu chọn Chủ tịch mới của DVS NSW là Lê Ngọc Hân cho nhiệm kỳ 2016-2017. Xúc động và tự hào khi được giao trọng trách lớn lao này, Ngọc Hân chia sẻ sẽ cùng các bạn trong Ban điều hành đi sâu, đi sát hơn, kết hợp nhiều hơn với các hội, nhóm sinh viên khác để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các bạn du học sinh để từ đó có được những hoạt động thiết thực hơn nữa, bù đắp phần nào những thiếu thốn của các bạn khi phải sống và học tập xa nhà. 

Ngoài những hoạt động đã trở thành thương hiệu và là truyền thống của VDS NSW, năm nay hội còn dự định tổ chức thêm những hoạt động liên quan đến học tập, trao đổi sách, cũng như các hoạt động hướng về quê hương đất nước để nâng cao vai trò, nhận thức của người Việt trẻ trong việc giữ gìn văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn cho biết Ban điều hành VDS NSW nhiệm kỳ 2014-2015 có nhiều hoạt động rất hiệu quả, năng động, chủ yếu tập trung vào các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập của các du học sinh ở Australia, đồng thời tạo không khí vui tươi, lành mạnh sau giờ học. 

Ông cho biết Tổng Lãnh sự quán luôn dõi theo, ủng hộ, giúp đỡ các du học sinh trong tất cả các hoạt động, đồng thời mong muốn tất cả du học sinh Việt Nam đều đạt kết quả học tập tốt, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại cũng như quy định của trường học để đạt kết quả cao nhất trong học tập. Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn bày tỏ hy vọng Ban điều hành mới của VDS NSW sẽ tiếp tục gắn bó khăng khít với Tổng Lãnh sự quán, theo dõi, hướng dẫn, động viên các du học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt những năm tới.

DVS NSW là một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời năm 1997 với mục đích giúp đỡ các bạn sinh viên Việt Nam học tập tại tiểu bang NSW cũng như cộng đồng người Việt tại Australia. 18 năm qua, VDS đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích, một ngôi nhà chung của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại bang NSW, cùng giúp nhau hòa nhập, khắc phục mọi khó khăn về tài chính, kiến thức học vấn, định hướng nghề nghiệp hay cả những định kiến xã hội mà các du học sinh gặp phải nơi đất khách quê người.

Khánh Linh (P/v TTXVN tại Sydney)
Tọa đàm về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông tại Geneva
Tọa đàm về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông tại Geneva

Ngày 16/4 tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ và Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam đã tổ chức triển lãm, tọa đàm về chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông cũng như ký "Thỉnh nguyện thư" gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhằm phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN