Người Việt ở Séc đón lễ Phục sinh với "Giai điệu yêu thương"

Tối 27/3 tại Praha, hơn 2.000 người Việt đến từ khắp các địa phương của CH Séc đã đón lễ Phục sinh bằng đêm nhạc "Giai điệu yêu thương".

Ca sỹ Tuấn Hưng tại Giai điệu yêu thương ở Praha.

Tối 27/3 tại Praha, hơn 2.000 người Việt đến từ khắp các địa phương của CH Séc đã đón lễ Phục sinh bằng đêm nhạc Giai điệu yêu thương với chủ đề “Không thể và Có thể”, với sự góp mặt của các ca sỹ được yêu thích tại Việt Nam và hải ngoại.

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, cộng đồng Việt Nam ở CH Séc gồm hơn 65.000 người có phong trào văn hóa – nghệ thuật mạnh và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật khá cao. Hằng năm vào các dịp lễ, tết hay ngày kỷ niệm của các tổ chức, đoàn thể bà con đều được xem nhiều chương trình văn nghệ do các nghệ sỹ của cộng đồng cũng như các nghệ sỹ từ Việt Nam sang biểu diễn. Các chương trình này thường được tổ chức dưới hình thức phục vụ miễn phí do có các cá nhân, tập thể đứng ra tài trợ.  Song các chương trình như vậy cũng không thể “phủ sóng” toàn bộ cộng đồng và chưa thỏa mãn được thị hiếu của tất cả mọi tầng lớp khán giả. Do đó, trong cộng đồng người Việt ở CH Séc nhiều năm qua đã hình thành phương thức “xã hội hóa” các chương trình biểu diễn nghệ thuật – một nhóm cá nhân cùng đóng góp kinh phí để mời các ca sỹ từ Việt Nam và hải ngoại sang biểu diễn có bán vé.

Ca sỹ trẻ Phượng Vũ.

Năm nay Giai điệu yêu thương tại Praha đã bước sang mùa thứ 13 với dàn ca sỹ có tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng từ Việt Nam, Trường Vũ từ Mỹ… Cũng tương tự như các Giai điệu yêu thương mùa trước, các bài hát trong chương trình tập trung vào hai chủ đề chính – tình yêu và quê hương. Các bài hát sôi động về tình yêu nhắm tới các bạn trẻ là người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba tại Séc. Dòng nhạc trữ tình quê hương có đối tượng khán giả là những người lớn tuổi hơn và có nhiều gắn bó với gốc gác của mình.

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự với phóng viên TTXVN: “Tôi đã đi diễn ở nhiều nơi trên thế giới và tại đâu cũng thấy khản giả Việt rất nhiệt tình đón nhận và ở đâu tôi cũng hát hết mình. Tuy nhiên, khán giả Việt ở nước ngoài, trong đó có CH Séc, nhiều phần nồng nhiệt hơn, có lẽ là vì cơ hội giao lưu hiếm hoi hơn ở trong nước. Và vì khán giả cuồng nhiệt như thế nên cảm hứng của người nghệ sỹ cũng thăng hoa hơn”.


Khán giả Đông Phương cho biết: “Là người Việt sống ở xa quê hương nên chúng tôi rất thích dòng nhạc trữ tình quê hương. Dù giá vé không rẻ trong bối cảnh việc làm ăn của cộng đồng đang khó khăn, trung bình khoảng 70 – 80 USD, và rất nhiều người phải vượt quãng đường 200 – 300 km để đến xem nhưng chúng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn tới Ban tổ chức. Được nghe những bài hát thấm đẫm tình quê do các ca sỹ mà mình hâm mộ thì đây quả là món quà quý đối với bà con vào dịp lễ Phục sinh. Chúng tôi  cảm thấy mình như được trở về với làng quê của mình”.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Praha)
Phụ nữ Việt tại Séc với vai trò lưu truyền văn hóa dân tộc
Phụ nữ Việt tại Séc với vai trò lưu truyền văn hóa dân tộc

Cộng đồng Việt Nam ở CH Séc với khoảng 65.000 người được đánh giá là một trong những cộng đồng người Việt tại nước ngoài mạnh nhất, đoàn kết nhất, có tổ chức chặt chẽ nhất. Những người phụ nữ đã và đang đóng góp phần nổi trội của mình vào thành tích chung đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN