Người Séc ngày càng có thiện cảm với cộng đồng người Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, cộng dồng người Việt ở CH Séc ngày càng giành được thiện cảm của người dân nước sở tại.

Người Việt tại CH Séc đón Tết Mậu Tuất. Ảnh: Trần Quang Vinh

Thông tấn xã Séc (CTK) dẫn kết quả khảo sát của hãng thăm dò dư luận CVVM công bố ngày 10/4, cho thấy người Séc tiếp tục có cảm tình với người Slovakia nhiều nhất trong tất cả các dân tộc thiểu số tại quốc gia Đông Âu này trong khi vị trí của người Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong thời gian vừa qua.

Theo CVVM, 4/5 số người Séc được hỏi có cảm tình với người Slovakia, trong khi chỉ có 1/5 trả lời ngược lại. Tiếp theo là người Ba Lan với một nửa số người Séc có thiện cảm. Số người Séc có thiện chí với cộng đồng Việt Nam là 37%, cao hơn nhiều so với cuộc khảo sát lần trước và là kết quả cao nhất kể từ năm 2013.

Tỷ lệ người Séc có cảm tình với các dân tộc khác như sau: Hy Lạp (38%), Do Thái (30%), Đức (34%), Hungary (30%), Bulgary (25%), Nga (25%), Trung Quốc và  Ukraine (21%) và Serbia (20%).


Theo số liệu gần đây của Cục Thống kê Séc (CSU), có 493.400 người nước ngoài sống ở CH Séc vào cuối năm 2016, trong đó có 110.000 người Ukraina, 107.251 người Slovakia và 58.025 người Việt Nam.

Công Thuận (P/v TTXVN tại Séc)
Khởi động cuộc thi Áo dài phu nhân châu Âu tại CH Séc
Khởi động cuộc thi Áo dài phu nhân châu Âu tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, chiều 7/4 tại Praha Ban tổ chức Áo dài phu nhân châu Âu 2018 đã tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu về thể lệ cuộc thi và kêu gọi tài trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN