Đây là đánh giá của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên - hiện làm việc tại Khoa Kế toán, Kinh tế và Tài chính, Đại học tổng hợp Curtin (Australia), Phó Chủ tịch Hội trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA), Phó Trưởng ban Ủy ban Bình đẳng giới, Hiệp hội Liên hợp quốc Tây Australia (UNAAWA).
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên - hiện làm việc tại Khoa Kế toán, Kinh tế và Tài chính, Đại học tổng hợp Curtin (Australia), Phó Chủ tịch VASEA, Phó Trưởng ban Ủy ban Bình đẳng giới, Hiệp hội Liên hợp quốc Tây Australia (UNAAWA) được trao tặng giải thưởng của Đại học Curtin. Ảnh: TTXVN phát
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên cho rằng thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, các diễn đàn đến việc lấy ý kiến qua truyền thông, qua Đại Sứ quán và Tổng Lãnh sự Quán Việt Nam ở Australia, thể hiện sự trân trọng và tinh thần cầu thị, lắng nghe kiều bào. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên nhấn mạnh cách tiếp cận này phản ánh chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam, đó là coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để bà con đóng góp thiết thực cho quê hương.
Đánh giá về các nội dung lấy ý kiến kiều bào thời gian gần đây, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên cho rằng nhìn chung các chủ đề được lựa chọn khá trúng với mối quan tâm thực tế của kiều bào, đặc biệt là những vấn đề gắn với quyền lợi và cơ hội đóng góp. Theo bà Dương Thị Hồng Liên, những chủ đề như đất đai hay phát triển kinh tế tư nhân là điểm chạm thực tế, nên kiều bào có nhiều ý kiến và mong muốn đóng góp. Ví dụ, Luật Đất đai liên quan trực tiếp đến nhu cầu gắn bó và đầu tư của nhiều người, còn Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân rất sát với nhóm doanh nhân - những người muốn tham gia làm ăn, đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên cho rằng hiệu quả tiếp nhận ý kiến có thể được nâng cao hơn nữa nếu mở rộng các kênh góp ý trực tuyến thuận tiện, có cơ chế phản hồi rõ ràng, đồng thời bổ sung các chủ đề như thu hút nhân tài, khoa học - công nghệ, thủ tục đầu tư, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Nhận xét về sự hưởng ứng của cộng đồng người Việt tại Australia đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên cho rằng cộng đồng người gốc Việt tại Australia rất quan tâm tới tình hình trong nước và đa số mong Việt Nam phát triển ổn định, hội nhập và nâng cao đời sống người dân. Sự gắn bó này thể hiện qua nhiều hoạt động hướng về quê hương trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghiên cứu, đầu tư và hỗ trợ đồng bào khi gặp thiên tai, khó khăn. Theo bà Dương Thị Hồng Liên, ngày càng có nhiều trí thức, chuyên gia, doanh nhân và cả một bộ phận thế hệ trẻ kiều bào quan tâm tới cơ hội về Việt Nam làm việc, khởi nghiệp hoặc tham gia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Tuy nhiên, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên cũng lưu ý cộng đồng người Việt tại Australia có sự đa dạng về thế hệ và trải nghiệm, nên mức độ hưởng ứng có thể khác nhau. Để tăng cường đồng thuận và phát huy tốt hơn nguồn lực kiều bào, bà cho rằng việc cung cấp thông tin chính thống kịp thời, tăng cường đối thoại và xây dựng cơ chế để kiều bào tham gia đóng góp thuận lợi, minh bạch sẽ rất quan trọng sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng
Về mong muốn đóng góp cho đất nước, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Thị Hồng Liên cho biết bản thân bà và các thành viên của VASEA đều hướng tới những đóng góp thiết thực, phù hợp với chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực tri thức và kết nối quốc tế. Theo bà Dương Thị Hồng Liên, kiều bào có thể chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, tham gia các diễn đàn chuyên gia, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức, trường đại học và doanh nghiệp tại Australia. Bà nhấn mạnh, kinh nghiệm quốc tế cùng mạng lưới quan hệ rộng là một trong những giá trị đóng góp quan trọng nhất của kiều bào đối với sự phát triển của Việt Nam.
Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động của VASEA, bà Dương Thị Hồng Liên cho biết Ban điều hành VASEA đã tích cực tham gia quảng bá hình ảnh Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng và triển khai các hoạt động hướng về quê hương, trong đó có các chương trình thiện nguyện. Cụ thể, VASEA phối hợp với tổ chức phi chính phủ Australasia Social Impact Foundation (ASIF) đã tổ chức 3 chiến dịch gây quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong các năm 2024 và 2025, với tổng số tiền quyên góp gần 190.000 đôla Australia, tương đương hơn 3 tỷ đồng Việt Nam.