Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, cho rằng việc tổ chức lấy ý kiến và chủ động lắng nghe ý kiến của kiều bào đối với các nghị quyết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và các chủ trương lớn thể hiện sâu sắc tinh thần dân chủ, cầu thị, đồng thời cho thấy Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Những hoạt động này phản ánh rõ ràng chính sách nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước: dù ở bất cứ đâu, người Việt Nam vẫn có tiếng nói, có trách nhiệm và có quyền đóng góp cho tương lai chung của Tổ quốc.
Từ thực tiễn hoạt động của Hội người Việt vùng Kansai, bà Lê Thương cho biết bà con kiều bào luôn dành sự quan tâm sâu sắc và hưởng ứng tích cực đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những đợt lấy ý kiến có liên quan trực tiếp đến định hướng phát triển đất nước và quyền, lợi ích của nhân dân.
Kiều bào vùng Kansai tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Nhật Bản; hỗ trợ quảng bá sản phẩm Việt, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, tiếp cận thị trường và tiêu chuẩn quốc tế. Đây là kênh đóng góp thiết thực nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam.
Theo bà Lê Thương, cộng đồng kiều bào vùng Kansai đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ và phát triển tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Thông qua việc tổ chức các lớp học tiếng Việt, mô hình giáo dục cộng đồng, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt văn hóa gắn với tiếng Việt, kiều bào góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc, bồi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức cội nguồn cho con em sinh ra, lớn lên tại nước ngoài.
Ngoài ra, hội người Việt vùng Kansai thường xuyên phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa – cộng đồng như Tết cổ truyền, Xuân Quê Hương, triển lãm tranh ảnh, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Các hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của kiều bào mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới chính quyền và nhân dân nước sở tại, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị quốc tế.
Bên cạnh đó, kiều bào cũng mong muốn được tham gia đóng góp không chỉ bằng ý kiến, kiến nghị, mà còn bằng những hành động rất cụ thể và thiết thực như: đóng góp tri thức, kinh nghiệm chuyên môn; kết nối nguồn lực đầu tư, khoa học – công nghệ; quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam ra thế giới; tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục, nhân đạo hướng về quê hương. Điều quan trọng là bà con luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và được chuyển hóa thành những chính sách phù hợp với thực tiễn.
Bà Lê Thương cho rằng những đổi mới tích cực về thể chế, chính sách phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam đã tạo dựng niềm tin mới trong cộng đồng kiều bào. Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp người Việt tại Kansai mong muốn đầu tư lâu dài, chuyển giao tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực về Việt Nam, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Những hoạt động cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và đối ngoại đã và đang góp phần phát huy vai trò của kiều bào như một nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của Việt Nam.
Để các ý kiến và đóng góp của kiều bào thực sự mang tính xây dựng và thiết thực, bà Lê Thương nhận định cần có sự phối hợp đồng bộ từ cả hai phía. Về phía Nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế tiếp nhận, phản hồi và khai thác hiệu quả ý kiến của kiều bào; tăng cường thông tin hai chiều, minh bạch và kịp thời, để kiều bào hiểu rõ hơn về tình hình trong nước và các định hướng phát triển.
Về phía cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mỗi cá nhân và tổ chức cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, khách quan, xuất phát từ lợi ích chung của đất nước; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.
Gửi thông điệp tới bà con kiều bào, bà Lê Thương khẳng định dù ở xa Tổ quốc, cộng đồng kiều bào vẫn luôn là một phần của quê hương Việt Nam. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi hành động thiết thực hôm nay đều góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước ngày mai. Chung tay, đồng lòng và trách nhiệm chính là cách thiết thực nhất để kiều bào xa xứ thể hiện tình yêu và nghĩa tình với quê hương.