Giải thi đấu kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Quần vợt Việt Nam tại LB Nga

Trong hai ngày 17-18/6, tại Trung tâm Tennis Spartak ở thủ đô Moskva, LB Nga, đã diễn ra giải quần vợt truyền thống lớn nhất trong năm ViTAR Open Hè 2023 của Hội Quần vợt Việt Nam tại LB Nga (ViTAR).

Chú thích ảnh
Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại LB Nga trao giải nội dung Đôi Nam A.

Tham dự giải năm nay có 70 vận động viên là người Việt Nam sinh sống và làm ăn tại LB Nga cũng như một số vận động viên từ Việt Nam sang, tham gia tranh tài ở 6 nội dung: Đơn Nam A, B, Đôi Nam A, B, Đôi Nữ, Đôi Nam Nữ, Đơn phong trào và Đôi Phong trào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Tuấn Khanh, Chủ tịch ViTAR, chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại LB Nga, cũng như sự nhiệt tình tham gia của các câu lạc bộ đến từ các vùng, miền của nước Nga và đông đảo các cổ động viên. Ông cho biết do tình hình kinh tế-chính trị tại LB Nga và trên thế giới diễn biến phức tạp, năm nay, giải kỷ niệm 15 năm thành lập Hội thiếu vắng nhiều người bạn, nhiều tay vợt từ CH Séc, Ba Lan, Đức, Hungary, Ukraine và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Anh, Tham tán Công sứ, Trưởng Ban Công tác Cộng đồng ĐSQ Việt Nam tại LB Nga trao giải nội dung Đơn Nam A.

Tuy nhiên, giải vẫn nhận được sự quan tâm và dõi theo của những người bạn và người yêu tennis trên thế giới. Đây cũng là sân chơi để thế hệ trẻ ViTAR rèn luyện, kết nối, hiểu hơn về văn hóa, con người Việt Nam, qua đó cùng chung tay xây dựng cộng đồng người Việt tại LB Nga ngày càng phát triển, hướng về Tổ quốc.

Cũng phát biểu lại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ ấn tượng với chặng đường 15 năm kết nối và đoàn kết của ViTAR; đánh giá cao những đóng góp của ViTAR trong việc tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, cũng như gắn kết cộng đồng người Việt xa quê. Ông Đỗ Xuân Hoàng cũng trao tặng ViTAR cúp kỷ niệm 15 năm chặng đường vẻ vang của Hội.

Chú thích ảnh
Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm.

Mặc dù thiếu vắng một số tay vợt chủ lực, giải năm nay vẫn diễn ra đặc biệt hấp dẫn ở các nội dung Đơn Nam B, Đôi Nam B, Đôi Nữ, đồng thời giải năm nay có thêm nhiều cháu là con em thế hệ thứ 2 và thứ 3 của người Việt Nam tham gia các nội dung phong trào. Kết quả, tay vợt Hồ Sỹ Hải Sơn của Câu lạc bộ (CLB) Future năm thứ 2 liên tiếp giành giải nhất Đơn Nam A; tay vợt Đỗ Bá Khiêm (CLB Sông La) giành giải nhất Đơn Nam B; các tay vợt Trương Phúc Quang và Lê Tùng Bách cùng của CLB VLC giành giải nhất Đôi Nam A; bộ đôi Đỗ Bá Khiêm (CLB Sông La) – Đỗ Thế Phương (Việt Nam) giành giải nhất Đôi Nam B; hay tay vợt Vũ Thu Hương và Trần Mỹ Phương của CLB Cỏ May giành giải nhất Đôi Nữ; và bộ đôi Võ Hồng Nhung (CLB Cỏ May) - Đỗ Nam Anh (CLB Volgina) giành giả nhất Đôi Nam – Nữ.

Thành lập ngày 1/6/2008, ViTAR là nơi tập hợp tất cả những người Việt Nam yêu thích môn quần vợt đang sinh sống, làm việc và học tập tại LB Nga. ViTAR thường xuyên tổ chức những hoạt động kết nối hội viên với hệ thống giải đấu phong phú, kết hợp tổ chức những hoạt động hướng về Tổ quốc, thu hút sự tham gia đông đảo của các hội viên ViTAR và bạn bè bốn phương. ViTAR đã và đang phát triển và không ngừng, thu hút các thành viên tham gia theo tôn chỉ "Vui – Khỏe – Đoàn kết".

Duy Trinh (Phóng viên TTXVN tại LB Nga)
Sôi nổi giải bóng đá giao hữu của cộng đồng người Việt tại Malaysia
Sôi nổi giải bóng đá giao hữu của cộng đồng người Việt tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Malaysia, ngày 18/6, tại Trung tâm Thể thao Ara Damansara, bang Selangor (Malaysia), Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN