Đêm hội Việt Nam-Argentina mừng Ngày giải phóng miền Nam

Nhân kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-2013) và tiến tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngày 3/5, Trung tâm Việt Nam-Argentina đã phối hợp với Đại sứ quán nước ta tổ chức đêm hội tại thủ đô Buenos Aires với nội dung văn hóa đa dạng.

Trình diễn áo dài tại đêm hội.


Đến dự có Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Argentina Julia Perié, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ ngoại giao Argentina Daniel Polski, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa, đại sứ một số nước châu Á và bạn bè Argentina.


Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ nước ta tại Argentina Nguyễn Văn Đào nêu bật sự kiện đại thắng mùa Xuân 1975 đánh dấu mốc son trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy tinh thần Ngày 30/4, nhân dân Việt Nam đã vượt qua hậu quả chiến tranh, xây dựng một đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.


Đại sứ cũng nêu bật những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Argentina. Đặc biệt, trong thời gian qua hai nước đã không ngừng gia tăng giao thương, đưa mức trao đổi mậu dịch lên khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.


Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Hạ viện Argentina Julia Perié cũng phát biểu nhấn mạnh hai nước có nhiều nét tương đồng để cùng nhau hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bà nhắc lại kỷ niệm trong lần tháp tùng Tổng thống Cristina Fernández tới thăm Việt Nam hồi tháng giêng vừa qua, bà có dịp thăm địa đạo Củ Chi, cho phép bà hiểu rõ hơn cuộc đấu tranh anh dũng và quả cảm của nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp độc lập và thống nhất đất nước.


Những người có mặt đã xem video giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, một số tiết mục khiêu vũ tăng gô và màn trình diễn áo dài do các thiếu nữ Argentina thực hiện; nghe một số bài hát đặc sắc và thưởng thức một số món ăn dân tộc của Việt Nam và Argentina.


Trung tâm Việt Nam – Argentina do bà Phạm Liên, một Việt kiều tại Argentina, thành lập tháng 8/2012 nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam tại quốc gia Nam Mỹ này, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN