Ấm áp giờ phút đón giao thừa trên đất nước Triệu Voi

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối  30/1/2014, tại Viêng Chăn, Cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng đã tổ chức đón giao thừa mừng Xuân Giáp Ngọ rất trang trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người lính đang làm nhiệm vụ đối ngoại trên đất nước Triệu Voi. Đây là một trong nhiều hoạt động của của Sứ quán Việt Nam tại Lào hướng về Tết cội nguồn.

Các vị khách nâng nâng cốc mừng Xuân Giáp Ngọ.


 Đến chung vui đêm đón giao thừa có Trung tướng Chansamone Channhalath , Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại Sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều cán bộ cao cấp của Lào và đông đảo Cộng đồng người Việt Nam tại Lào.


Múa lăm vông mừng Xuân


Đại Tá Tào Văn Thái thay mặt cơ quan phát biểu cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào, các bạn Lào,Việt Nam đã đến chia vui, thể hiện tình cảm đặc biệt của tình hữu nghị Việt- Lào nói chung và Quân đội hai nước nói riêng; báo cáo những nét nổi bật kết quả hợp tác Quân đội hai nước và công việc của Cơ quan Tuỳ viên trong một năm qua đã góp phần vun đắp tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai quân đội, vì sự bình yên của mỗi  đất nước.

Trung tướng Chansamone Channhalath( bên trái) tặng hoa chúc mừng Tết Giáp Ngọ


Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào,Trung tướng Chansamone Channhalath, bày tỏ niềm vui được dự đón giao thừa, mừng Xuân Giáp Ngọ của Việt Nam; chúc mừng những thắng lợi mà nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong năm qua, coi đó là nguồn động viên cỗ vũ mạnh mẽ nhân dân và quân đội Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trung tướng mong muốn hai bên cần tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thiết thực, nhất là các hoạt động văn hoá nhằm tăng cường sự hiểu biết, để cùng nhau bảo vệ thành quả mà thế hệ cha, anh đã đổ nhiều xương máu mới giành được.


Trong giờ phút thiêng liêng chuẩn bị đón giao thừa, các bạn Việt Nam và Lào đã thưởng thức bữa tiệc tất niên đầm ấm, đủ hương vị ngày Tết; xem không khí đón Tết tại quê nhà qua vô tuyến, chương trình ca nhạc thấm đượm tình Việt- Lào, mùa Xuân Việt Nam do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Quân đội Lào biểu diễn và cùng nhau nhảy điệu lăm vông truyền thống chờ đón phút giao thừa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.


Hoàng Chương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN