Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay làm sạch môi trường

Ngày 4/6, tại bãi biển Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới), Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Cộng đồng Xanh Việt Nam và các tổ chức, đơn vị đồng hành triển khai chiến dịch “Clean up VietNam - lần 5” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và nói không với rác thải nhựa.

Chú thích ảnh
Khu vực chợ Đồng Hới, bờ kè sông Nhật Lệ và tuyến đường du lịch Quách Xuân Kỳ (thành phố Đồng Hới) được các đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên thu gom, phân loại rác thải, góp phần làm sạch môi trường và làm đẹp mỹ quan.

Chương trình thu hút sự tham gia của trên 600 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và đông đảo người dân, du khách cùng hưởng ứng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tuấn Hùng cho biết: Cùng với việc triển khai công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng, các đoàn viên, thanh niên trong toàn khối còn xung kích, tình nguyện thực hiện hoạt động chung tay bảo vệ môi trường. Đặc biệt, việc triển khai chiến dịch “Clean up VietNam - lần 5” sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn khối và cộng đồng về tầm quan trọng của đại dương đối với đời sống con người. Từ đó, mỗi người cùng chung tay tạo chuyển biến tích cực trong vệ sinh, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện; hành động để bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

Chú thích ảnh
Các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tổ chức các đội hình thu gom, phân loại rác thải tại các khu vực đông dân cư, tuyến đường du lịch, chợ, bãi biển...

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn khối các cơ quan tỉnh thực hiện chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023. Hưởng ứng chiến dịch, trên 500 đoàn viên, thanh niên các đơn vị đoàn trực thuộc và 100 tình nguyện viên đã tổ chức nhiều đội hình tiến hành thu gom, phân loại rác thải ở bãi biển Nhật Lệ, chợ Đồng Hới, công viên Đồng Mỹ, bờ kè sông Nhật Lệ, tuyến đường du lịch Quách Xuân Kỳ, khu vực siêu thị Co.op Mart và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Bình...

Theo Ban Tổ chức, các đội hình đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đã thu gom, tập kết hơn 2 tấn rác thải ngay sau lễ phát động. Các đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên cũng tiến hành cấp phát tờ rơi tuyên truyền; tặng hơn 500 túi đựng đồ bảo vệ môi trường cho người dân.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức trao 10 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Tuần lễ đi xe đạp tại Huế: Vì môi trường và cải thiện sức khỏe cộng đồng
Tuần lễ đi xe đạp tại Huế: Vì môi trường và cải thiện sức khỏe cộng đồng

Sáng 3/6, tại Di tích Nghinh Lương Đình, Ủy ban nhân dân thành phố Huế phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Công ty Cổ phần Vietsoftpro tổ chức sự kiện đạp xe hưởng ứng Ngày Xe đạp thế giới (3/6) và tiếp nhận xe đạp tài trợ Dự án Huế Smart Bike. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Tuần lễ đi xe đạp năm 2023 (từ ngày 29/5-4/6) thuộc Dự án xây dựng thí điểm Hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN