Tri ân những người con ưu tú của đất nước

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024), ngày 23/7, nhiều hoạt động tri ân người có công đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng thăm hỏi thương binh Phạm Thị Nghị ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Ngày 23/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ, Nghĩa sỹ tại Đài Tưởng niệm thành phố, Di tích Nghĩa trủng Hòa Vang, Di tích Nghĩa trủng Phước Ninh, Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện Hòa Vang, Nghĩa trang Quân khu 5 và Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố.

Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Đến thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ân cần thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho biết, lãnh đạo Trung ương, thành phố và các địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các gia đình chính sách và người có công; bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận những cống hiến to lớn của những người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm...

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tặng quà thương binh Huỳnh Tấn Phát ở quận Liên Chiểu. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Đến thăm gia đình thương binh Huỳnh Tấn Phát và thương binh Phạm Thị Nghị cùng trú tại quận Liên Chiểu, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân của thành phố đối với những đóng góp to lớn của hai thương binh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến hai thương binh, mong muốn hai gia đình thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm 2024, thành phố Đà Nẵng đã dành nguồn ngân sách thăm hỏi, tặng quà (từ 500.000 đồng đến 1,4 triệu đồng) cho gần 30.000 đối tượng chính sách là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, thành phố có hơn 15.000 đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà của Chủ tịch nước (từ 300 - 600 nghìn đồng). Tổng kinh phí trao quà là hơn 22 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà thương binh Phạm Thị Nghị ở quận Liên Chiểu. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Dịp này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung thăm hỏi thương bệnh binh. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 23/7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung tặng quà Trung tâm. Ảnh: TTXVN phát

Trung tướng Trần Hoài Trung bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí thương bệnh binh đã cống hiến tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trung tướng mong các thương binh tiếp tục khắc phục khó khăn, điều trị tốt, giữ gìn sức khỏe, luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ, đóng góp vào việc xây dựng, phát triển địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh.

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, Quân khu sẽ tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, hỗ trợ tích cực các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và những người có công trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các thương bệnh binh tại Trung tâm. Ảnh: TTXVN phát

Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập tháng 7/1997, có chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện chế độ cho thương bệnh binh nặng (mất sức lao động từ 81% trở lên); tiếp nhận, điều dưỡng luân phiên cho người có công với cách mạng các tỉnh thành khu vực phía Nam. Hiện nay, Trung tâm đang điều trị, nuôi dưỡng 47 đồng chí thương binh, bệnh binh nặng.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (ngồi thứ 2 từ bên phải) thăm hỏi Mẹ VNAH Dương Thị Đành. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành (91 tuổi) tại ấp 1, xã Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lê Lâm - Mạnh Dương (TTXVN)
Tiếp tục tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Tiếp tục tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có văn bản thông báo tiếp tục tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác nhận được thông tin và thân nhân liệt sĩ vào sáng 23/7, tại TP Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN