Tiếp sức sinh viên - vượt qua COVID

Dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Không ít sinh viên bị kẹt lại các khu ký túc xá, nhà trọ và gặp khó khăn về nguồn cung thực phẩm.

Chú thích ảnh
Đại diện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trao phần quà cho sinh viên gặp khó khăn đang ở trọ tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ những sinh viên này, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã triển khai chương trình “Tiếp sức sinh viên - vượt qua COVID”. Chương trình này là hoạt động kế tiếp của tuổi trẻ Thủ đô, sau nhiều chương trình nhận được sự ủng hộ của cộng đồng như: “Siêu thị 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng”, “5.000 giỏ quà tặng TP Hồ Chí Minh và Bình Dương”, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của tuổi trẻ trong bối cảnh dịch COVID -19 đang bùng phát.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức chương trình “Tiếp sức sinh viên - vượt qua COVID” đặt mục tiêu trao tặng 10.000 giỏ quà đến các sinh viên nghèo mắc kẹt tại các khu trọ, gặp nhiều khó khăn trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày. Các giỏ quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, mỳ, sữa, trứng, xúc xích, các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả… "tiếp sức" cho sinh viên cùng vượt qua đại dịch, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, yên tâm tiếp tục học tập.

Chú thích ảnh
 Đại diện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trao phần quà (nhu yếu phẩm thiết yếu) cho sinh viên gặp khó khăn đang ở trọ tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Để chương trình đạt kết quả tốt, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, chương trình Ứng dụng tiêu dùng thông minh VinID cùng các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm… đóng góp nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm có tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Từ ngày 8 đến ngày 22/8, Ban Tổ chức chương trình mở đơn, tiếp nhận đăng ký của những sinh viên khó khăn, đang ở trọ trên địa bàn thành phố. Đối với những trường hợp sinh viên gặp khó khăn đặc biệt, lực lượng tình nguyện viên của Ban Tổ chức đi gửi những giỏ quà hỗ trợ tới từng địa chỉ của sinh viên. Đối với các khu vực tập trung đông sinh viên ở trọ, Ban Tổ chức sẽ tập hợp các giỏ quà tại một địa điểm và thông báo thời gian để sinh viên đến nhận, đồng thời luôn đảm bảo thực hiện quy tắc 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Kim Anh (TTXVN)
Những tình huống 'dở khóc dở cười' khi mua thực phẩm online mùa dịch
Những tình huống 'dở khóc dở cười' khi mua thực phẩm online mùa dịch

Để phòng tránh dịch bệnh, nhiều người dân đã chọn hình thức “đi chợ online”, nhưng không ít người rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi mua thực phẩm qua mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN