Phát động chương trình hỗ trợ xây dựng 'Nhà Đại đoàn kết', 'Nhà đồng đội'

Ngày 10/11, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các cơ quan liên quan của tỉnh Thái Nguyên.

Tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, công tác dân vận của Quân đội đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng to lớn và có sức lan tỏa trong xã hội. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham gia dự án phát triển kinh tế - xã hội; huy động cán bộ, chiến sỹ và dân quân, tự vệ tham gia hàng triệu ngày công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và triển khai chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội… góp phần xây dựng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ổn định và từng bước phát triển.

Tại Lễ phát động, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài Quân đội phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, chung tay góp sức, với tinh thần “có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, tham gia ủng hộ hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, “Nhà Đồng đội” cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 10 năm qua, toàn quân đã tham gia ủng hộ, xây tặng hơn 10.000 “Nhà Đại đoàn kết” và hơn 7.600 “Nhà tình nghĩa” trên khắp cả nước. Nhiều phong trào thi đua được triển khai rộng khắp như “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… góp phần thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác” của Quân đội, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Chương trình Lễ phát động đã nhận được sự tham gia ủng hộ của hơn 40 cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp Quân đội đăng ký hỗ trợ xây dựng gần 4 nghìn “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Đồng đội”. Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 30 “Nhà Đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn về nhà ở và 50 suất quà cho gia đình chính sách của huyện Định Hóa. Hoạt động này đã tạo sự lan tỏa, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, xây dựng, củng cố mối quan hệ “máu thịt” quân - dân ngày càng bền chặt.

Thu Hằng (TTXVN)
Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Cà Mau
Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Cà Mau

Chiều 15/10, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hồ Văn Nhóm, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN