Những phụ nữ khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

Mặc dù không được may mắn, lành lặn như những người bình thường, nhưng nhiều chị em phụ nữ khuyết tật đã cố gắng vươn lên. Họ không những tự làm chủ cuộc sống của mình mà còn đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Đó là tấm gương của chị Đinh Thị Yến, thôn Nga 2, xã Cúc Phương (Nho Quan, Ninh Bình).  Chị Yến hiện là Giám đốc Hợp tác xã may mặc Cúc Phương, tạo việc làm cho 16 chị em phụ nữ (trong đó có 6 thành viên là người khuyết tật).

Chú thích ảnh
Hợp tác xã may mặc Cúc Phương của chị Đinh Thị Yến (mặc áo vest kẻ) tạo việc làm cho nhiều
chị em phụ nữ. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Chị Yến là niềm cảm hứng vươn lên cho hàng nghìn phụ nữ nói riêng và người khuyết tật nói chung.  

Chú thích ảnh
Chị Đinh Thị Yến hướng dẫn cho người lao động. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Hay như chị Vũ Thị Quê, 59 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh Hải Dương, đồng thời là Chủ tịch Hợp tác xã khuyết tật xã Bình Minh, huyện Bình Giang (Hải Dương). 

Bản thân là người khuyết tật, nên chị hiểu rõ những khó khăn vất vả của những hoàn cảnh giống như mình.  Năm 2016 chị đã thành lập xưởng may để hướng dẫn, dạy nghề miễn phí cho những người khuyết tật trong tỉnh, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. 

Chú thích ảnh
Chị Vũ Thị Quê (áo đỏ) hướng dẫn nghề may cho thanh niên khuyết tật. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chị đã tổ chức dạy nghề may mặc cho gần 200 hội viên khuyết tật, đưa 17 người phát triển chậm đi học văn hóa ở trung tâm dạy nghề của tỉnh, đào tạo nghề may cho 19 thanh thiếu niên khuyết của huyện Bình Giang và giúp cho 21 cháu có hoàn cảnh khó khăn có việc làm ổn định ở tại hợp tác xã với mức lương từ 3 đến 5 triệu đồng/ tháng. 

Chú thích ảnh
Chị Vũ Thị Quê (bên trái) hướng dẫn thanh niên khuyết tật may bao bì. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Với những thành tích trong công tác, nhiều năm liền chị nhận Bằng khen của Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam (2020); Kỷ niệm chương Vì sự phát triển phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2022); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (2022)…  

Hải Yến-Phương Hoa
Nhóm phụ nữ khuyết tật tái chế thời trang
Nhóm phụ nữ khuyết tật tái chế thời trang

Cách đây hơn 4 năm, Trung tâm Nghiên cứu và hòa nhập cộng đồng thành phố Đà Nẵng (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng) đã khởi xướng dự án “Tái chế vì hạnh phúc” hỗ trợ người khuyết tật thực hiện tái chế rác từ vải thải để may thành những sản phẩm thời trang hữu ích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN