'Lao công' không lương

Dù năm nay đã gần 80 tuổi nhưng suốt hơn 6 năm qua, ngày nào người cựu chiến binh Nguyễn Văn Tạ (phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cần mẫn, không quản nắng mưa, giá rét, tình nguyện vớt rác, làm sạch hồ Cự Chính.

Ông Nguyễn Văn Tạ với công việc bình dị.

Người cựu chiến binh làm hồi sinh hồ Cự Chính

Hồ Cự Chính là nơi giáp ranh giữa hai phường Thượng Đình và Nhân Chính (quận Thanh Xuân). Trước đây, hồ là nơi sinh hoạt chung của cả làng nên hồ nước rất trong, sạch. Nhưng khoảng hai chục năm trở lại đây, người dân bắt đầu sử dụng nước máy, hồ không được quan tâm dọn vệ sinh, giữ gìn như trước nên bị ô nhiễm nặng do lượng rác thải sinh hoạt vứt xuống hồ, làm cho nước hồ trở nên đen ngòm, bốc mùi hôi thối, khó chịu.

Và cũng từ khoảng 6 năm nay, người dân ở đây đã quá quen với hình ảnh một cụ già tóc bạc trắng, dáng nhanh nhẹn ngày ngày đi vòng quanh hồ, dùng tre vớt đủ loại rác trên mặt hồ Cự Chính, rồi gom tất cả rác vào một bao tải đổ ra xe rác. Hồ Cự Chính đã dần được “hồi sinh” nhờ công việc vớt rác tình nguyện thầm lặng của cụ Nguyễn Văn Tạ.

Ông Tạ cho biết, khu vực gần hồ Cự Chính có nhiều người dân có thói quen xấu, thường xuyên xả rác bừa bãi xuống lòng hồ. Nhất là đến ngày mùng 1 hay ngày rằm, bà con cúng xong thường có thói quen vứt túi tro, ni lông xuống hồ. Những ngày này, ông phải vớt rác cả ngày mới hết. Còn ngày thường ông sẽ vớt rác từ lúc 5h30 sáng và đến 5 giờ chiều lại tiếp tục vớt. “Đồ nghề" của ông chỉ là một chiếc sào tre dài chừng 5 - 6m, đầu trên gắn một chiếc vợt và một chiếc rổ cũ (hoặc bao tải) để chứa rác. Với dụng cụ đơn giản như vậy, ông Tạ lặng lẽ, chậm rãi vớt từng chiếc lá, cọng cây khô, túi nilon, vỏ chai lọ, giấy gói bánh kẹo… ở hồ rồi đem ra nơi để rác.

Thấy ông cụ già ngày nào cũng cần mẫn vớt rác bên hồ, nhiều người hỏi cụ “vớt rác được bao nhiêu tiền lương”, ông Tạ chỉ cười nói, ông làm việc tự nguyện chứ không có công xá gì, ông tự nguyện làm cho sạch môi trường thôn xóm, các cháu ra chơi, thanh niên tập thể dục…

Thay đổi ý thức  người dân

Nằm trước đình Cự Chính, giữa hồ có lầu thủy tạ rất đẹp lại gần Trường Tiểu học Nhân Chính, hồi cụ mới vớt rác, nhiều học sinh thấy lạ nên đi qua thường hỏi ông đang làm gì. Sau khi được ông Tạ giải thích, nhiều em cũng tranh thủ cùng cụ vớt, nhặt rác để vào đúng nơi quy định... Cũng nhờ công việc thầm lặng của ông mà nhiều người dân ý thức được việc phải giữ gìn hồ Cự Chính vì nó như “lá phổi chung” của cả khu dân cư, việc xả rác xuống hồ Cự Chính cũng đã hạn chế hẳn, mặt hồ lúc nào cũng sạch sẽ và không còn mùi hôi thôi bốc lên.

Với dụng cụ đơn giản, ông Tạ đã làm hồi sinh hồ Cự Chính.

Cùng với việc vớt rác hàng ngày, ông Tạ còn tích cực tham gia các hoạt động của phường, của tổ dân phố, thường xuyên đi đến các hộ dân nhắc nhở để rác đúng nơi quy định, đổ rác đúng giờ, giữ gìn vệ sinh chung. Với việc làm của mình, cụ Nguyễn Văn Tạ là một trong những điển hình được tuyên dương tại hội nghị biểu dương cựu chiến binh tiêu biểu học tập và làm theo làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quận Thanh Xuân năm 2014.

Chia sẻ với chúng tôi về công việc bình dị của mình, ông Tạ cho biết: “Tôi làm việc tự nguyện, trả công cũng không lấy. Vì mình là anh bộ đội về hưu, nhiều anh em của mình đã hi sinh có kể công gì đâu mà tôi làm việc nhỏ nhoi như thế này mà lấy công của người dân hay nhà nước thì không xứng đáng anh bộ đội cụ Hồ”, ông Tạ cười hiền.

Từng là một người lính, tham gia bảo vệ Thủ đô trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau khi phục viên, ông chuyển về công tác tại Đội Cầu đường (Bộ GTVT), cùng đồng nghiệp mở ra những cung đường Tây Bắc. Nghỉ hưu năm 1982, ông Tạ chuyển về sống tại phố Quan Nhân, làm công tác mặt trận tại phường Nhân Chính từ đó tới nay.    
Bài và ảnh: Trang Thu
Tủ quần áo từ thiện mang ấm áp đến cho người nghèo
Tủ quần áo từ thiện mang ấm áp đến cho người nghèo

Với phương châm: “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”, vỉa hè số 14 Quán Sứ (Hà Nội) trở thành điểm đến của những tấm lòng nhân ái, cũng như những số phận khó khăn, với những giá treo quần áo miễn phí...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN